Bộ trưởng Thương mại Mỹ đến Trung Quốc để hàn gắn mối quan hệ giữa hai nước

(CLO) Bộ trưởng Thương mại Mỹ, Gina Raimondo, đã đến Bắc Kinh vào tối Chủ nhật (28/8) trong chuyến thăm 4 ngày nhằm thúc đẩy lại mối quan hệ thương mại đang suy yếu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bà Raimondo nói với các phóng viên hôm thứ Sáu trước khi khởi hành đến Trung Quốc: "Nếu bạn muốn đặt khẩu hiệu cho chuyến đi và sứ mệnh, thì đó là bảo vệ những gì chúng tôi có và mở rộng ở những nơi chúng tôi có thể".

bo truong thuong mai my den trung quoc de han gan moi quan he giua hai nuoc hinh 1

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo bắt tay Tổng Giám đốc Bộ Thương mại Trung Quốc Lin Feng khi đến Sân bay Quốc tế Bắc Kinh vào ngày 27 tháng 8 năm 2023. Ảnh: Andy Wong

Các mối quan hệ thương mại giữa hai nước trở nên căng thẳng khi Mỹ hợp tác với các đồng minh để ngăn chặn sự tiếp cận của Trung Quốc với chất bán dẫn tiên tiến, trong khi Bắc Kinh đang hạn chế các lô hàng từ công ty chip nổi tiếng Micron Technology và phạt công ty Mintz Group của Mỹ 1,5 triệu USD.

Bà Raimondo, người được quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc Lin Feng chào đón khi đến, sẽ tổ chức các cuộc gặp song phương với các quan chức Trung Quốc vào thứ Hai và thứ Ba tại Bắc Kinh trước khi đến Thượng Hải.

Bà Raimondo đã nói chuyện với Tổng thống Joe Biden vào hôm thứ Năm về chuyến đi và thông điệp của ông là tăng cường đối thoại với Trung Quốc có thể giảm bớt căng thẳng. Bà nói: “Chúng tôi muốn có một mối quan hệ thương mại ổn định và cốt lõi của nó là liên lạc thường xuyên. Chúng tôi cần giao tiếp để tránh xung đột".

Mỹ đang sử dụng các ưu đãi và chính sách thuế để loại bỏ các doanh nghiệp Mỹ khỏi chuỗi cung ứng của Trung Quốc và tăng cường sản xuất chất bán dẫn của Mỹ. Bà Raimondo nói: “Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi muốn tách rời khỏi nền kinh tế Trung Quốc”.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, Xie Feng, người đã gặp bà Raimondo vào tuần trước, cho biết Trung Quốc tìm kiếm "sự tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi".

Nhà Trắng trong tháng này đã chuyển sang bắt đầu cấm một số khoản đầu tư của Mỹ vào các công nghệ nhạy cảm ở Trung Quốc và có kế hoạch sớm hoàn tất các hạn chế xuất khẩu sâu rộng đối với chất bán dẫn tiên tiến sang nước này.

Bà Raimondo, quan chức cấp cao thứ tư của Mỹ đến thăm Trung Quốc trong thời gian gần đây, là Bộ trưởng Thương mại đầu tiên của Mỹ công du đến quốc gia này sau 7 năm. Bà đã nói chuyện với hơn 100 lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao của Mỹ trước chuyến thăm và hứa sẽ nêu lên mối quan ngại của họ.

Trong tháng này, Trung Quốc và Mỹ đã đồng ý tăng gấp đôi số chuyến bay được phép giữa hai bên, song vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với trước đại dịch. Bà Raimondo cho biết, nếu Trung Quốc quay trở lại mức du lịch vào năm 2019, Mỹ sẽ có thêm 30 tỷ USD cho nền kinh tế và 50.000 việc làm.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: