Bộ trưởng Y tế Croatia và nhiều quan chức bị bắt vì cáo buộc tham nhũng

(CLO) Bộ trưởng Y tế Croatia Vili Beros vừa bị bắt cùng với nhiều quan chức y tế và giám đốc bệnh viện do liên quan đến cáo buộc tham nhũng trong một cuộc điều tra của Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Andrej Plenkovic đã cách chức ông Beros ngay sau khi vụ việc xảy ra. “Sáng nay, cựu Bộ trưởng Vili Beros cùng hai cá nhân khác đã bị bắt trong một chiến dịch của cơ quan chống tham nhũng”, Thủ tướng Plenkovic phát biểu trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu.

bo truong y te croatia va nhieu quan chuc bi bat vi cao buoc tham nhung hinh 1

Cựu Bộ trưởng Y tế Croatia Vili Beros bị buộc tội tham nhũng, những cáo buộc mà ông phủ nhận. Ảnh: Olivier Hoslet/EPA

Ông Plenkovic nhấn mạnh: “Tôi vô cùng phẫn nộ trước việc bất kỳ ai trong hệ thống y tế lại có thể lợi dụng vị trí của mình để làm giàu cá nhân hoặc ưu ái cho người khác trong ngành”.

Văn phòng Công tố Công EU (EPPO) tại Zagreb đã mở cuộc điều tra với 8 người, bao gồm ông Beros và giám đốc của hai bệnh viện. EPPO cáo buộc các nghi phạm và hai công ty liên quan đến “hối lộ, lạm dụng quyền hạn và rửa tiền”.

Luật sư của ông Beros, bà Laura Vakovic, khẳng định thân chủ của mình “hoàn toàn phủ nhận mọi trách nhiệm hình sự”.

Theo các công tố viên, từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2024, 5 nghi phạm đã cố gắng thu lợi bất chính thông qua việc mua bán các thiết bị robot y tế cho nhiều bệnh viện tại Croatia. Các nghi phạm bị cáo buộc đã hối lộ để can thiệp vào quá trình đấu thầu công, nhưng trong ít nhất một trường hợp tại dự án do EU tài trợ ở thành phố Split, hành vi hối lộ đã bị từ chối.

Ngược lại, trong ba trường hợp khác tại các bệnh viện ở Zagreb, các công tố viên cáo buộc ông Beros đã nhận hối lộ để phê duyệt việc mua kính hiển vi phẫu thuật với giá cao hơn thực tế. Giá mua bị nâng lên một cách “không hợp lý” thêm 654.000 USD, gây tổn hại ngân sách quốc gia Croatia.

Cơ quan phòng chống tham nhũng và tội phạm có tổ chức của Croatia (USKOK) đã xác nhận các vụ bắt giữ nhưng không công khai danh tính nghi phạm.

Ông Beros được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế vào năm 2020 sau khi người tiền nhiệm Milan Kujundzic bị cách chức do liên quan đến một vụ việc không kê khai tài sản. Tuy nhiên, từ khi Đảng Liên minh Dân chủ Croatia (HDZ) bảo thủ của Thủ tướng Plenkovic lên nắm quyền năm 2016, nhiều bộ trưởng trong chính phủ đã phải từ chức vì các cáo buộc tham nhũng.

Croatia thường xuyên được xếp hạng là một trong những quốc gia tham nhũng nhất trong số 27 thành viên Liên minh châu Âu, theo các tổ chức quốc tế chống tham nhũng.

Cao Phong (theo Al Jazeera)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: