Bộ Tư pháp Mỹ được yêu cầu truy tố hình sự Boeing

(CLO) Các công tố viên đang yêu cầu các quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra cáo buộc hình sự đối với Boeing, sau khi phát hiện nhà sản xuất máy bay vi phạm thỏa thuận giải quyết liên quan đến 2 vụ tai nạn hàng không chết người.

Theo hai nguồn tin, Bộ Tư pháp Mỹ phải quyết định có nên truy tố Boeing hay không trước ngày 7/7.

Hồi tháng 5, các quan chức xác định Boeing đã vi phạm thỏa thuận năm 2021 về âm mưu lừa đảo phát sinh từ hai vụ tai nạn chết người vào năm 2018 và 2019 liên quan đến máy bay phản lực 737 MAX.

bo tu phap my duoc yeu cau truy to hinh su boeing hinh 1

Phiên điều trần Boeing ở Washington, DC, ngày 18/6.

Theo thỏa thuận năm 2021, Bộ Tư pháp Mỹ đồng ý không truy tố Boeing về những cáo buộc họ lừa gạt Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), miễn là công ty này xem xét lại các hoạt động tuân thủ của mình và nộp báo cáo thường xuyên. Boeing cũng đồng ý trả 2,5 tỷ USD để giải quyết cuộc điều tra. 

Trước đó, Boeing cho biết đã "tôn trọng các điều khoản" của thỏa thuận năm 2021, có thời hạn 3 năm và được gọi là thỏa thuận hoãn truy tố. Boeing đã nói với Bộ Tư pháp rằng họ không đồng ý với quyết định cho rằng công ty đã vi phạm thỏa thuận.

Hai nguồn tin cho biết, hai bên đang thảo luận về một giải pháp tiềm năng cho cuộc điều tra của Bộ Tư pháp và không có gì đảm bảo rằng các quan chức sẽ tiến hành cáo buộc. Họ cho biết thêm, các cuộc thảo luận nội bộ của Bộ Tư pháp vẫn đang diễn ra và chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. 

Các cáo buộc hình sự sẽ làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Boeing, vốn đã phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ sau vụ chiếc 737 Max-9 của hãng hàng không Alaska Airlines bị bung tấm chốt cửa giữa chuyến bay ngày 5/1, chỉ hai ngày trước khi thỏa thuận năm 2021 hết hạn.

Một trong những nguồn tin cho biết, Boeing có thể sẵn sàng trả tiền phạt và đồng ý giám sát, nhưng việc nhận tội có thể gây thiệt hại rất lớn. Boeing thu được doanh thu đáng kể từ các hợp đồng với chính phủ Mỹ, bao gồm cả Bộ Quốc phòng. Do đó, công ty có thể gặp nguy hiểm nếu bị kết án trọng tội. 

Từ lâu, người thân của các nạn nhân trong hai vụ tai nạn máy bay 737 MAX chết người đã chỉ trích thỏa thuận năm 2021, cho rằng các quan chức Bộ Tư pháp lẽ ra phải truy tố công ty và các giám đốc điều hành của công ty.

Tại phiên điều trần tại hồi tháng 6, Giám đốc điều hành Boeing Dave Calhoun thừa nhận những thiếu sót của công ty về an toàn và xin lỗi những gia đình đã mất người thân.

Tuần trước, các gia đình đã ép các công tố viên yêu cầu mức phạt gần 25 tỷ USD đối với nhà sản xuất máy bay và tiến hành truy tố hình sự. 

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: