“Bom nợ” Evergrande hứa trả lãi đúng hạn, giảm bớt lo lắng cho thị trường

(CLO) Tập đoàn China Evergrande hôm thứ Tư (22/9) cho biết họ sẽ thực hiện thanh toán bằng phiếu giảm giá vào ngày mai (23/9), tạo ra một số niềm tin cho các thị trường đang căng thẳng vì lo ngại một vụ vỡ nợ của đại gia bất động sản Trung Quốc có thể xảy ra.

Thông báo được đưa ra khi Evergrande, từng là nhà phát triển bất động sản bán chạy hàng đầu của đất nước, sắp đến thời hạn chính để trả lãi cho trái phiếu bằng đô la, trong bối cảnh thị trường tài chính lo lắng ngay cả khi các nhà đầu tư và nhà phân tích hạ nguy cơ của tập đoàn này có thể trở thành một "Lehman của Trung Quốc" – ám chỉ vụ phá sản của ngân hàng Lehman Brothers của Mỹ năm 2008.

bom no evergrande hua tra lai dung han giam bot lo lang cho thi truong hinh 1

Tập đoàn Evergrande cho biết họ sẽ trả lãi đúng hạn, giúp giảm bớt lo lắng cho các thị trường và hệ thống tài chính thế giới - Ảnh: Reuters

Hengda Real Estate Group cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẽ thực hiện thanh toán phiếu giảm giá cho trái phiếu 5,8% tháng 9 năm 2025, do Thâm Quyến giao dịch đúng hạn vào ngày 23 tháng 9.

Giao dịch trái phiếu trao đổi trong nước của Evergrande đã bị tạm dừng kể từ ngày 16/9, khi Hengda Real Estate nộp đơn xin tạm ngừng giao dịch trong một ngày. Mặc dù giao dịch về mặt kỹ thuật đã được tiếp tục lại vào ngày 17/9, nhưng giờ đây nó chỉ diễn ra thông qua các giao dịch thương lượng mà các nhà giao dịch cho biết là một nỗ lực để hạn chế sự biến động.

Trong khi lo ngại về tác động lan tỏa từ thị trường sụp đổ lộn xộn vào thứ Hai (20/9), chứng khoán Mỹ đi ngang vào thứ Ba (21/9) và cổ phiếu Trung Quốc mở cửa giảm mạnh sau kỳ nghỉ lễ kéo dài hai ngày. Tuy nhiên, chỉ số tài sản của Trung Quốc sau đó đã phục hồi các khoản lỗ và tăng hơn 3%, trong khi cổ phiếu ngân hàng giảm khoảng 3%.

Tập đoàn Evergrande có mối quan hệ chặt chẽ với nền kinh tế rộng lớn của Trung Quốc - từ các nhà đầu tư bán lẻ đến các công ty liên quan đến cơ sở hạ tầng, là thước đo cho nhu cầu hàng hóa toàn cầu - nên thông tin về khả năng vỡ nợ của nó đã khiến các thị trường tài chính tỏ ra vô cùng lo lắng.

Evergrande đang cố gắng để thực hiện thanh toán trái phiếu trong nước đúng hạn, nhưng nhà phát triển bất động sản này chưa cho biết liệu họ có thể trả 83,5 triệu đô la tiền lãi cho trái phiếu tháng 3 năm 2022 vào thứ Năm (23/5) hay không. Ngoài ra, có một khoản thanh toán 47,5 triệu đô la khác đến hạn vào ngày 29/9 cho các tín phiếu tháng 3 năm 2024.

Cả hai trái phiếu sẽ vỡ nợ nếu Evergrande không thanh toán tiền lãi trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán theo lịch trình.

Theo Bloomberg, Evergrande đã không thể trả các khoản thanh toán lãi suất đến hạn cho ít nhất hai trong số các chủ nợ ngân hàng lớn nhất của mình vào thứ Ba (21/9). Các khoản thanh toán bị quá hạn này đã được dự kiến ​​vì Bộ Nhà ở Trung Quốc nói rằng công ty sẽ không thể thanh toán đúng hạn.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: