Bốn binh sỹ Mỹ đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự ở Na Uy

Chủ nhật, 20/03/2022 06:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một máy bay quân sự Mỹ tham gia cuộc tập trận của NATO đã bị rơi ở Na Uy, khiến cả 4 quân nhân Mỹ trên máy bay thiệt mạng.

Bốn binh sỹ nói trên đang tham gia cuộc tập trận cùng với khoảng 30.000 quân nhân khác từ NATO và các nước đối tác. Cuộc tập trận có tổng cộng khoảng 200 máy bay và 50 tàu chiến, kéo dài cho đến ngày 1/4 tới đây.

bon binh sy my da thiet mang trong vu roi may bay quan su o na uy hinh 1

Máy bay gặp nạn là một chiếc MV-22B Osprey

Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ trước đó đã xác nhận “một sự cố” liên quan đến một máy bay MV-22B Osprey trong cuộc tập trận và cho biết chính quyền dân sự Na Uy đang dẫn đầu các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn khi nhận được thông báo rằng 4 binh sĩ Mỹ đã chết trong một vụ tai nạn máy bay đêm qua”, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store cho biết trên Twitter hôm thứ Bảy. Trước đó, chiếc máy bay được thông báo mất tích vào tối thứ Sáu ở phía nam Bodo, Na Uy.

Cuộc tập trận của NATO mang tên Phản ứng lạnh 2022 nhằm mục đích kiểm tra cách Na Uy kết hợp với lực lượng tiếp viện của đồng minh trên lãnh thổ của mình. Căng thẳng giữa Nga và NATO tăng lên sau cuộc xung đột tại Ukraine, nhưng các cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ trước.

“Thời tiết rất xấu trong khu vực đã ảnh hưởng tới việc điều tra, nhưng cảnh sát sẽ tiến hành điều tra lại ngay khi điều kiện thời tiết cho phép,” cơ quan cảnh sát Norland nói với các phóng viên.

Trung tướng Yngve Odlo, người đứng đầu bộ chỉ huy tác chiến của Lực lượng vũ trang Na Uy, cho biết thêm Phản ứng Lạnh sẽ tiếp tục bất chấp vụ tai nạn. Odlo được đài truyền hình Na Uy NRK trích lời rằng: “Hiện tại, mọi người đang tập trung toàn lực vào việc kết thúc chiến dịch cứu hộ".

Cuộc tập trận Phản ứng Lạnh đầu tiên được tổ chức vào năm 2006 và các cuộc tập trận đã được tiến hành 8 lần trong nhiều năm trên khắp lãnh thổ Na Uy.

Bùi Huy (theo Al Jazeera)

Bình Luận

Tin khác

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.

Thế giới 24h
Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h