Theo báo O Globo của Brazil, Bộ Ngoại giao Brazil đã chính thức thông báo quyết định này bằng văn bản tới Đại sứ Argentina tại Brasilia, ông Daniel Raimondi.
Động thái trên khiến khả năng ông Raimondi tiếp tục ở lại Brazil trở nên rất thấp, dù đây không được xem là quyết định trục xuất nhà ngoại giao.
Cùng lúc, Brazil cũng triệu hồi Đại sứ tại Argentina, ông Julio Bitelli, về thủ đô Brasilia để tham vấn. Theo O Globo, ông Bitelli sẽ chưa quay trở lại Buenos Aires cho đến khi căng thẳng ngoại giao giữa hai nước được giải quyết.
Mặc dù chưa cắt đứt quan hệ ngoại giao hay đóng cửa đại sứ quán tại Argentina, việc hạ cấp quan hệ xuống mức đại biện lâm thời được đánh giá là một trong những phản ứng ngoại giao mạnh mẽ nhất của Brazil đối với chính quyền Tổng thống Javier Milei kể từ khi ông nhậm chức.
Về phía Argentina, Bộ Ngoại giao nước này bày tỏ tiếc nuối trước quyết định của Brazil. Trong tuyên bố được báo La Nacion đăng tải, cơ quan này cho rằng Brazil đang "tiếp tục tự cô lập mình khỏi phần còn lại của khu vực vì những lý do thuần túy về ý thức hệ".
Quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất Nam Mỹ đã nhiều lần rơi vào căng thẳng kể từ khi ông Javier Milei lên nắm quyền, do những khác biệt sâu sắc về quan điểm chính trị và các phát ngôn công khai giữa lãnh đạo hai nước.