Đây là đợt áp thuế đầu tiên theo chiến lược thương mại mới của Washington, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ cơ sở pháp lý của một số mức thuế toàn cầu trước đó.
Thông báo do Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer đưa ra khiến Brazil trở thành quốc gia đầu tiên bị áp thuế theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Điều luật này quy định về các hành vi thương mại bị cho là không công bằng.
Trước đó, các mức thuế toàn cầu của ông Trump, trong đó có thuế lên tới 50% đối với một số hàng hóa Brazil được ban hành theo luật về tình trạng khẩn cấp, đã bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ vào tháng 2.
Các mức thuế mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 22/7, tức hai ngày trước khi mức thuế toàn cầu tạm thời 10% của Mỹ hết hiệu lực. Quyết định cuối cùng vẫn giữ nguyên các trường hợp miễn thuế đối với thịt bò, cà phê, máy bay và một số mặt hàng khác của Brazil, đồng thời mở rộng thêm danh mục được miễn trừ.
Washington cũng cho biết các cuộc điều tra theo Điều 301 đối với Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu (EU) có thể dẫn tới các biện pháp thuế tương tự trong thời gian tới, khi chính quyền ông Trump tìm cách thiết lập lại quan hệ thương mại với các đối tác lớn.
Biện pháp này được đưa ra sau nhiều tháng đàm phán không đạt kết quả giữa Washington và Brasilia. Mỹ cáo buộc Brazil có nhiều chính sách thương mại không công bằng, từ thương mại số đến tình trạng phá rừng trái phép.
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva phản đối quyết định của Mỹ, cho rằng biện pháp này không có cơ sở. Ông tuyên bố Brazil sẽ sử dụng các công cụ theo "Luật Đối ứng" của nước này và đưa vụ việc ra cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Giới chức Brazil cũng nhiều lần cho rằng động cơ của Washington mang màu sắc chính trị, khiến các cuộc đàm phán khó đạt kết quả.
Theo giới chức Brazil, khoảng 18% kim ngạch xuất khẩu của nước này sang Mỹ, tương đương khoảng 7 tỷ USD, sẽ chịu tác động từ mức thuế mới, trong đó các ngành gỗ, máy móc, đồ nội thất và giày dép bị ảnh hưởng nặng nhất.
Ngoài mức thuế 25% vừa được công bố, Brazil còn là đối tượng của một cuộc điều tra khác theo Điều 301 liên quan đến lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Cuộc điều tra dự kiến kết thúc vào ngày 24/7 và có thể dẫn tới mức thuế bổ sung 12,5%, nâng tổng mức thuế đối với các mặt hàng bị ảnh hưởng lên 37,5%.