Động thái trên diễn ra một ngày sau khi ông Milei đến thành phố São Paulo (Brazil) để tham dự sự kiện của Đảng Tự do. Tại đây, ông công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, ra tranh cử tổng thống.
Trước những người ủng hộ, ông Milei đã có những phát biểu công kích nhằm vào Tổng thống Brazil Lula và Thẩm phán Tòa án Tối cao Alexandre de Moraes, người đang giám sát các vụ án liên quan đến ông Jair Bolsonaro.
Nhà lãnh đạo Argentina đồng thời chỉ trích việc ông không được phép vào thăm cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, người đang bị quản thúc tại gia để chấp hành bản án 27 năm tù vì cáo buộc âm mưu đảo chính.
Các phát ngôn của ông Milei vấp phải phản ứng mạnh từ Brazil. Chánh án Tòa án Tối cao Liên bang Luiz Edson Fachin lên án đây là hành vi "thiếu tôn trọng" đối với một thẩm phán của tòa án cao nhất ngay trên lãnh thổ Brazil và vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực ngoại giao.
Ông khẳng định ngành tư pháp Brazil hoạt động độc lập và thẩm phán Alexandre de Moraes đang thực hiện nhiệm vụ theo đúng Hiến pháp và pháp luật.
Đảng Công nhân (PT) cầm quyền cũng tuyên bố ông Milei thiếu tôn trọng các thể chế và người đứng đầu nhà nước Brazil.
Vụ việc tiếp tục đẩy quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất Nam Mỹ vào giai đoạn căng thẳng mới. Kể từ khi nhậm chức cuối năm 2023, ông Milei nhiều lần bất đồng với Tổng thống Lula và đến nay hai nhà lãnh đạo vẫn chưa có cuộc gặp thượng đỉnh chính thức nào.