Brazil tiết lộ kế hoạch tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường

(CLO) Ngày 19/7, Tổng thống Brazil, ông Luiz Inacio Lula da Silva, tiết lộ rằng chính quyền của ông đang đưa ra "một đề xuất để tham gia" Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường - dự án đầu tư và cơ sở hạ tầng chủ chốt của Trung Quốc.

Ông Lula đưa ra thông báo này tại sự kiện công bố khoản đầu tư của Ngân hàng Phát triển Brazil nhằm cải tạo đường cao tốc giữa Rio de Janeiro và Santos, một thành phố cách Sao Paulo 85 km, nơi có cảng chính của đất nước.

Mô tả mối liên hệ giữa lợi ích của Trung Quốc và cơ sở hạ tầng của Brazil, ông Lula bày tỏ sự cởi mở với việc gia nhập sáng kiến, miễn là nó mang lại kết quả.

"Vì Trung Quốc muốn thảo luận về Con đường tơ lụa này (tên cũ của sáng kiến), chúng tôi sẽ phải chuẩn bị một đề xuất để đánh giá 'Chúng tôi sẽ đạt được gì? Brazil sẽ được lợi gì nếu chúng ta tham gia vào sáng kiến ​​này?'", ông nói.

Bình luận của ông Lula đánh dấu lần đầu tiên Chính phủ Brazil công khai thảo luận về khả năng tham gia chương trình này, mặc dù Trung Quốc đã gửi nhiều lời mời trong quá khứ.

Mặc dù về mặt lịch sử là một trong những quốc gia nhận được nhiều đầu tư từ Trung Quốc đại lục nhất thế giới, Brazil vẫn chưa muốn tham gia vào mạng lưới thương mại và cơ sở hạ tầng do Trung Quốc làm trung tâm.

Vào tháng 6, lãnh đạo đảng cầm quyền tại Quốc hội Brazil, ông Jose Guimaraes, đã ám chỉ trên mạng xã hội X rằng Phó Tổng thống Brazil Geraldo Alckmin sắp "hoàn tất" việc gia nhập sáng kiến ​​này trong chuyến thăm Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông Alckmin sau đó đã phủ nhận các báo cáo, nói rằng chủ đề này sẽ chì "nằm trong chương trình nghị sự thảo luận". 

Sau những phát biểu này, ông Lưu Kiến Siêu, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết Trung Quốc "thực sự muốn" Brazil tham gia chiến lược thương mại và cơ sở hạ tầng nhưng không có ý định "đặt ra thời hạn"

Năm nay, Brazil và Trung Quốc kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Rio de Janeiro vào tháng 11.

Ngày 18/7, ông Lula cho biết ông sẽ là khách mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), diễn ra tại Peru vào tháng 11.

Trung Quốc là thành viên APEC và Chủ tịch Tập Cận Bình cũng dự kiến ​​sẽ tham dự cuộc họp, trong đó cảng nước sâu Chancay dự kiến ​​sẽ được khánh thành. Được tài trợ bởi các quỹ vành đai và con đường, cảng này có mục đích mở rộng khối lượng thương mại của Trung Quốc với Nam Mỹ.

Ngọc Ánh (theo SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: