Brazil tổ chức lễ hội hóa trang lần đầu tiên kể từ Covid-19

Sau hai năm dài đeo khẩu trang và xa lánh xã hội, một biển vũ công, tay trống và những chiếc phao nhiều tầng đã tái xuất hiện ở Rio de Janeiro.

brazil to chuc le hoi hoa trang lan dau tien ke tu covid 19 hinh 1

Một vũ công tham gia lễ hội carnival 2022 của Brazil. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Nga muốn Brazil giúp đỡ để không bị loại khỏi IMF, WB và G20

Số người chết vì lở đất ở Brazil đã lên tới 117 người

Ít nhất 7 người chết khi tảng đá rơi vào tàu du lịch ở Brazil

Lật xe buýt trên cao tốc ở Brazil khiến hàng chục người thương vong

Các cuộc diễu hành suốt đêm của các vũ công samba hàng đầu thành phố diễn ra lần đầu tiên diễn ra sau 2 năm, kể từ tháng 2/2020, đánh dấu một bước ngoặt đối với Brazil - nơi Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 660.000 người.

"Tôi rất hạnh phúc. Tôi nghĩ rất nhiều người sẽ khóc... bao gồm cả tôi", bà Ana Vieira, một giáo viên địa lý 48 tuổi, người mặc một bộ trang phục khổng lồ, lấp lánh màu trắng để diễu hành cho biết.

"Lễ hội hóa trang là cuộc sống. Bạn có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc trên khuôn mặt mọi người sau hai năm dài ở nhà", bà Vieira, người đã diễu hành trong 20 năm, nói với AFP.

Đại dịch đã khiến người Brazil vô cùng mong đợi lễ hội hóa trang vào năm nay. "Tôi không thể ngủ được đêm qua, tôi rất phấn khích", bà Rita Marcelino, một người giúp việc 62 tuổi, cho biết khi đang chờ đợi để diễu hành.

Từng có những lo ngại rằng lễ hội hóa trang sẽ lại gặp trục trặc, sau khi chính quyền bang Rio de Janeiro hủy bỏ vào năm ngoái và sau đó tiêp tục hoãn sự kiện thêm 2 tháng trong năm nay vì lo ngại biến thể Omicron sẽ lan rộng.

Nhưng với hơn 75% trong số 213 triệu người Brazil hiện đã được tiêm chủng đầy đủ, số ca tử vong do Covid-19 trung bình hàng tuần đã giảm từ hơn 3.000 ca/ngày một năm trước xuống còn khoảng 100 người/ngày, thì chương trình đã được tái khởi động. 

Hoàng Kiên (Theo CNA)

Xem thêm

Khảo sát: Gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ bắt buộc phụ nữ nhập ngũ

Khảo sát: Gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ bắt buộc phụ nữ nhập ngũ

(CLO) Theo khảo sát của Viện Cải cách, một cơ quan nghiên cứu chính sách của Đảng Cải cách Hàn Quốc, gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ việc mở rộng nghĩa vụ quân sự bắt buộc sang phụ nữ, trong bối cảnh quân đội nước này đối mặt tình trạng thiếu hụt tân binh do tỷ lệ sinh giảm mạnh.

Iceland bỏ phiếu về việc nối lại đàm phán gia nhập EU

Iceland bỏ phiếu về việc nối lại đàm phán gia nhập EU

(CLO) Người dân Iceland ngày 29/8 đi bỏ phiếu để quyết định có nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không. Kết quả có thể ảnh hưởng đáng kể đến chính sách kinh tế và an ninh của quốc đảo Bắc Âu này trong bối cảnh tình hình Bắc Cực ngày càng phức tạp.

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

(CLO) Vua Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV của Vương quốc Tooro thuộc Uganda, người từng trở thành nhà vua trẻ nhất thế giới ở thời điểm tại vị khi lên ngôi lúc mới 3 tuổi, đã qua đời ở tuổi 34.

Cỡ chữ bài viết: