Hôm nay bầu cử tổng thống Pháp vòng 2: Cuộc đua tranh quyết liệt!

(CLO) Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron có phần chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử Pháp, nhưng vị trí dẫn đầu của ông đang bị thách thức rất lớn bởi đối thủ cực hữu Marine Le Pen. Diễn biến cuộc đua chắc chắn sẽ diễn ra quyết liệt cho đến khi cuộc bầu cử kết thúc vào cuối ngày hôm nay (24/4).

Ưu thế mong manh cho ông Macron

Một chiến thắng của Macron trong cuộc bầu cử này sẽ giúp ông trở thành tổng thống Pháp đầu tiên sau 20 năm đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Tất cả các cuộc thăm dò dư luận trong những ngày gần đây đều hướng đến chiến thắng cho nhà lãnh đạo 44 tuổi này.

Tuy nhiên, ưu thế so với đối thủ theo chủ nghĩa dân tộc của ông là khá sít sao, chỉ khoảng vài %. Các cuộc thăm dò cũng dự báo về số lượng người kỷ lục sẽ bỏ phiếu trắng hoặc không bỏ phiếu.

hom nay bau cu tong thong phap vong 2 cuoc dua tranh quyet liet hinh 1

Cuộc đua giữa Emmanuel Macron và Marine Le Pen được đánh giá sẽ diễn ra quyết liệt cho đến những phút cuối. Ảnh: Internet

Các lãnh thổ hải ngoại của Pháp đã cho phép cử tri bắt đầu bỏ phiếu vào thứ Bảy (23/4) tại các điểm bỏ phiếu trải dài từ gần bờ biển Caribê đến các thảo nguyên Guiana thuộc Pháp ở Trung Mỹ.

Cuộc bỏ phiếu vòng đầu tiên vào ngày 10/4 đã loại bỏ 10 ứng cử viên để chọn ra 2 ứng viên cuối cùng là ông Macron và bà Le Pen cho cuộc so kè trực tiếp ở vòng hai này, và để tìm ra ai sẽ là người lãnh đạo nước Pháp tiếp theo.

Đây được xem như một lựa chọn khó khăn đối với nhiều cử tri Pháp, đặc biệt là đối với những người đến từ cánh tả - những người không thích Macron nhưng cũng không muốn thấy Le Pen lên nắm quyền. Ông Macron đã đưa ra nhiều lời kêu gọi cử tri cánh tả trong những ngày gần đây với hy vọng nhận được sự ủng hộ của họ.

Căng thẳng cho đến những phút cuối?

Ông Macron và bà Le Pen đã tranh luận trực tiếp trên truyền hình trong những ngày trước cuộc bầu cử hôm nay. Trong đó, Macron cáo buộc rằng khoản vay mà đảng cực hữu của bà Le Pen nhận được vào năm 2014 từ một ngân hàng Nga-Séc khiến bà không thích hợp để đàm phán với Nga trong cuộc xung đột với Ukraine.

Trong bài phát biểu chiến thắng của mình vào năm 2017, ông Macron đã hứa sẽ "làm mọi thứ" trong nhiệm kỳ 5 năm của mình để người Pháp "không còn bất kỳ lý do gì để bỏ phiếu cho những người cực đoan". Nhưng rõ ràng, ông đã không đạt được mục tiêu này.

Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của bà Le Pen đã tìm kiếm sự ủng hộ của những cử tri đang vật lộn với giá thực phẩm và năng lượng tăng cao. Ứng cử viên cực hữu 53 tuổi này cho biết, giảm chi phí sinh hoạt sẽ là ưu tiên hàng đầu nếu bà được bầu làm nữ tổng thống đầu tiên của Pháp.

“Ngay cả loại bỏ các vấn đề nhập cư hay an ninh, thì tôi vẫn tin rằng mọi người dân Pháp đều có thể nhận ra sự thất bại trong các chính sách của Macron... thành tựu kinh tế của ông ấy cũng rất tệ”, bà tuyên bố.

Nhà phân tích chính trị Marc Lazar, người đứng đầu Trung tâm Lịch sử tại Sciences Po, cho biết ngay cả khi Macron được tái đắc cử, thì vẫn "có một vấn đề lớn” vì rất nhiều người bỏ phiếu cho ông chỉ bởi họ không ưa bà Le Pen. Lazar nói thêm rằng điều đó có nghĩa là ông Macron vẫn sẽ phải đối mặt với "mức độ ngờ vực lớn" trong nước.

Bởi vậy, dù người chiến thắng là ai, ông Macron hoặc bà Le Pen, thì cũng sẽ gặp nhiều thách thức trong việc điều hành nước Pháp trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Và trước mắt, diễn biến cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào hôm nay được đánh giá sẽ diễn ra rất quyết liệt cho đến những phút cuối.

Bùi Huy (theo France24, AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: