Nhật Bản tìm kiếm con tàu du lịch với 26 người bị mất tích

(CLO) Hôm thứ Bảy (23/4), Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã sử dụng máy bay và tàu tuần tra để tìm kiếm một chiếc thuyền du lịch gặp sự cố ngoài khơi đảo Hokkaido.

Một quan chức Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, họ đã nhận tin từ thủy thủ tàu "Kazu I" vào khoảng 1h15 chiều thứ Bảy (giờ địa phương) rằng nước đã tràn vào tàu. Con thuyền đã thực hiện một hành trình tham quan quanh bán đảo Shiretoko, nơi nổi tiếng với động vật hoang dã và đường bờ biển ấn tượng.

nhat ban tim kiem con tau du lich voi 26 nguoi bi mat tich hinh 1

Bán đảo Shiretoko ở Hokkaido, Nhật Bản, trong bức ảnh này được Kyodo chụp vào ngày 25 tháng 9 năm 2021. Ảnh: REUTERS

Đài truyền hình NHK cho biết những người trên tàu đều mặc áo phao. Có 24 hành khách bao gồm hai trẻ em trong đoàn. Lực lượng bảo vệ bờ biển đã điều động năm tàu ​​tuần tra và hai máy bay và vẫn đang tìm kiếm vào cuối ngày thứ Bảy.

Theo truyền thông địa phương, các nhà chức trách đã yêu cầu sự trợ giúp từ lực lượng tự vệ của Nhật Bản, trong khi Thủ tướng Fumio Kishida đưa ra chỉ thị sử dụng tất cả các phương tiện sẵn có để tìm kiếm.

Ông Kishida sẽ cắt ngắn chuyến thăm của mình đến tỉnh Kumamoto, miền nam nước này, nơi ông đang tham dự Hội nghị thượng đỉnh về nước châu Á - Thái Bình Dương, và quay trở lại Tokyo vì tai nạn này. Chính phủ cũng thành lập một đội đặc nhiệm để đối phó.

Con thuyền được cho là đã ở gần Thác Kashinu, một địa điểm tham quan nổi tiếng vì vẻ đẹp tự nhiên của nó, khi nó gặp nạn. Con tàu có sức chứa 65 người và các chuyến tham quan quanh khu vực Shiretoko thường kéo dài khoảng ba giờ, theo trang web của công ty du lịch.

NHK cho biết, con tàu rời cảng Utoro vào khoảng 10 giờ sáng thứ Bảy và dự kiến ​​sẽ quay trở lại lúc 1 giờ chiều. Sóng đã dâng cao và các tàu đánh cá trong khu vực đã trở về cảng vào giữa buổi sáng.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: