Số người chết vì lở đất ở Brazil đã lên tới 117 người

Thứ sáu, 18/02/2022 10:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Số người chết vì lở đất và lũ lụt ở thành phố Petropolis, Brazil đã lên tới 117 người cho đến cuối ngày thứ Năm (17/2) và dự kiến sẽ tăng thêm, khi khu vực này tiếp tục hứng chịu những trận mưa lớn nhất trong gần một thế kỷ.

“Tôi đã ở đây 44 năm và chưa từng thấy điều này”

Những trận mưa lớn như trút nước tiếp tục diễn ra vào buổi chiều hôm qua, khi thành phố Petropolis ghi nhận lượng mưa khoảng 6 cm, làm sạt lở và gián đoạn nỗ lực tìm kiếm những người sống sót.

so nguoi chet vi lo dat o brazil da len toi 117 nguoi hinh 1

Quang cảnh khu sạt lở. Ảnh: RT

"Có ít nhất 6 trẻ em ở đây và có thể nhiều hơn ở khu vực này", một người dân có tên Fabio Alves cho biết và lưu ý lực lượng cứu hộ đã không tìm kiếm khu vực đó. Ông nói thêm: “Chúng tôi ước tính có hơn 10 người bị vùi lấp ở đó và cần giúp đỡ”.

Hơn 700 người đã phải rời bỏ nhà cửa và đến trú ẩn trong các trường học địa phương và những nơi ở tạm bợ khác. "Tôi ở đây với hy vọng tìm thấy vợ mình. Tôi chắc chắn cô ấy đang ở đây. Người hàng xóm ở tầng dưới nói rằng cô ấy đang ở trên ban công khi lở đất", Marcelo Barbosa, một người dân khác cho biết.

Có nhiều thông tin trái chiều liên quan đến số nạn nhân của thảm kịch. Cảnh sát cho biết hơn 100 người đang mất tích, trong khi văn phòng công tố cho biết con số chỉ khoảng 35 người.

Trong ngày hôm qua, nhà xác địa phương buộc phải sử dụng một chiếc xe tải đông lạnh để di chuyển xác chết, vì nhiều nạn nhân hơn đang được đưa đến và các thi thể khác vẫn đang chờ gia đình nhận dạng.

Người đứng đầu lực lượng phòng vệ dân sự bang Rio de Janeiro, Leandro Monteiro, đã làm việc suốt đêm, với ánh sáng kém trên nền đất sũng nước để tìm kiếm những người sống sót. Anh là một trong số hơn 500 nhân viên cứu hộ, cùng người dân và người thân của các nạn nhân, vẫn đang tìm kiếm.

"Tôi đã sống ở đây 44 năm và chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì như vậy... Tất cả bạn bè của tôi đều đã ra đi, họ đều đã chết, tất cả đều đã được chôn cất", một người dân có tên Maria Jose Dante de Araujo vừa nói vừa than khóc.

Những trận mưa như trút nước, chỉ riêng vào ngày thứ Ba đã vượt quá mức trung bình của cả tháng Hai, gây ra lở đất làm ngập lụt đường phố, phá hủy nhà cửa, cuốn trôi ô tô và xe buýt, đồng thời để lại vết nứt rộng hàng trăm mét trên các sườn núi.

“Chúng tôi đã mất tất cả”

Đó là lượng mưa lớn nhất được ghi nhận kể từ năm 1932 ở Petropolis, một điểm du lịch trên những ngọn đồi của bang Rio de Janeiro, thường được biết đến với cái tên "Thành phố Hoàng gia" vì đây là nơi nghỉ ngơi vào mùa hè của hoàng gia Brazil trong thế kỷ 19.

so nguoi chet vi lo dat o brazil da len toi 117 nguoi hinh 2

Rất nhiều thi thể nạn nhân đã được nhà chức trách tìm thấy. Ảnh: RT

"Tôi không có lời nào để nói. Chúng tôi đã mất tất cả, của cải, nhà cửa, bạn bè và cả hàng xóm. Chúng tôi vẫn còn sống, còn những người đã ra đi thì sao?", một người dân khác có tên Luci Vieira dos Santos đau đớn cho biết.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người đã hứa sẽ thăm khu vực khi trở về sau chuyến công du tới Nga và Hungary, đã cam kết hỗ trợ để giúp đỡ người dân và bắt đầu xây dựng lại khu vực.

Trước thảm họa, Bộ Kinh tế Brazil đã phản ứng bằng cách phê duyệt giảm thuế cho cả Rio de Janeiro và Espirito Santo, nơi những trận mưa như trút nước vốn đã gây ra rất nhiều thiệt hại. Kể từ tháng 12, mưa lớn đã gây ra lũ lụt và lở đất chết người trên khắp Brazil.

Huy Hoàng (theo RT)

Bình Luận

Tin khác

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Anh nói Israel sắp tấn công Iran

Ngoại trưởng Anh nói Israel sắp tấn công Iran

(CLO) Israel rõ ràng đã quyết định tấn công trả đũa Iran, theo Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết trong chuyến thăm nước này vào thứ Tư (17/4).

Thế giới 24h
Bầu cử Mỹ 2024: Ông Biden hứa tăng thuế người giàu, giảm thuế người nghèo

Bầu cử Mỹ 2024: Ông Biden hứa tăng thuế người giàu, giảm thuế người nghèo

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công du vận động tranh cử tại bang Pennsylvania vào thứ Ba (16/4), với điểm dừng đầu tiên tại quê hương Scranton của mình. Tại đây, ông đã tái khẳng định lời hứa tăng thuế đối với những người giàu và các tập đoàn lớn.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc lần đầu điện đàm sau hơn 2 năm

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc lần đầu điện đàm sau hơn 2 năm

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Đô đốc Đổng Quân, vào hôm thứ Ba (16/4), để cải thiện mối quan hệ giữa hai nước và bàn về nhiều vấn đề quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Thế giới 24h