Brazil trở thành tâm dịch mới là hệ quả tất yếu của 'phong cách chống dịch Bolsonaro'

(CLO) Brazil hiện đang là điểm nóng nhất trong cuộc chiến chống Covid-19, khi chỉ trong 72 giờ, nước này đã nhanh chóng vượt qua các nước châu Âu để trở thành nước có số ca nhiễm cao thứ 3 thế giới.
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: AFP

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: AFP

Brazil chiếm tới 13% tổng số ca nhiễm Covid-19 mới phát hiện trong tuần qua trên toàn cầu.

Chỉ vài ngày sau khi vượt qua Italy và Tây Ban Nha về số ca nhiễm mới, nước này đã ngay lập tức "soán ngôi" của Anh để trở thành nước có số ca nhiễm cao thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Nga.

Hiện Brazil ghi nhận 254.220 ca nhiễm Covid-19 và 17.000 người đã tử vong.

Đối với các chuyên gia y tế, đại dịch đã và đang lây lan một cách cực kỳ phức tạp tại nước này. Nhiều nơi của đất nước 210 triệu dân này đã lên tiếng cảnh báo rằng hệ thống y tế đang dần trở nên quá tải tại rất nhiều thành phố.

Nếu so sánh với Nga và Mỹ, hai quốc gia có số ca nhiễm cao nhất thế giới thì tỷ lệ ca nhiễm mới tại Brazil tăng với tốc độ cao hơn nhiều. Brazil ghi nhận mức tăng trung bình 5,5% trong tuần qua, trong khi con số này chỉ là 4,1% tại Nga và 1,6% tại Mỹ.

Hiện Nga có 281.000 ca và Mỹ có 1.69 triệu ca nhiễm Covid-19.

Ngoài Brazil, hai nước trong khối thị trường mới nổi là Ấn Độ và Saudi Arabia cũng là tâm điểm nóng của đại dịch Covid-19.

Khủng hoảng chính trị: Nguyên nhân cốt lõi khiến đại dịch bùng phát

Với việc mâu thuẫn chính trị giữa Tổng thống và các chính quyền địa phương đã khiến nước này không thể cùng đưa ra một chiến thuật chống dịch đồng nhất.

Các biện pháp cách ly hoàn toàn khác biệt giữa các bang, thậm chí giữa các thành phố, dựa trên ý tưởng và chỉ thị của từng chính quyền địa phương. Chính phủ trung ương nước này hoàn toàn không hề đưa ra một đường lối chỉ đạo chống dịch nào thống nhất, thậm chí còn tìm cách gỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội mà các bang đang áp dụng.

Bộ trưởng Y tế Nelson Teich đã từ chức vào thứ Sáu tuần trước sau khi được bổ nhiệm chưa tới 1 tháng. Được biết, Tổng thống đã thông qua các quyết định miễn trừ đóng cửa với nhiều doanh nghiệp mà không tham khảo ý kiến của ông, dẫn tới việc từ chức.

"3 Bộ trưởng y tế trong chưa đầy 1 tháng, chỉ 3.500 mẫu xét nghiệm cho 1 triệu người, không có chỉ thị quốc gia về việc chống dịch, mọi thứ đều là tự phát từ các chính quyền địa phương", ông Alejo Czerwonko, một chuyên gia nghiên cứu tại UBS nhận định. "Việc Brazil trở thành tâm dịch mới là hệ quả tất yếu".

Ông Bolsonaro đã tuyên bố rằng ông sẽ không vội vàng chọn Bộ trưởng Y tế mới. Một quyền Bộ trưởng sẽ đảm nhận công việc tới khi ông tìm được người phù hợp, tờ Folha de S.Paulo đưa tin. 

Hiện ông Eduardo Pazuello, một đại tướng quân đội, là người đang đảm đương vai trò này. Dự kiến ông sẽ tăng cường sử dụng Chloroquine trong việc điều trị cho bệnh nhân Covid-19 theo như yêu cầu của Tổng thống.

Trước ông Nelson Teich, một Bộ trưởng Y tế khác cũng đã bị sa thải sau khi bất đồng với ông Bolsonaro về các quy chế giãn cách xã hội.

Thành phố Sao Paulo, nơi bị ảnh hưởng nặng nhất, dự kiến sẽ đóng cửa thành phố từ thứ Tư tuần này tới thứ Hai tuần sau nhằm hạn chế đại dịch lây lan và cho phép hệ thống y tế thời gian thích nghi.

"Việc các thành phố tại Brazil không hề đồng nhất trong việc chống dịch khiến các biện pháp mất đi tính hiệu quả", một chuyên gia nhận định.

"Giao tiếp là cách tốt nhất để chính phủ chống lại đại dịch, nhưng việc có quá nhiều thông tin mâu thuẫn khiến cho việc giãn cách xã hội mất đi tính hiệu quả, tạo tiền đề cho tin tức giả và các thuyết âm mưu".

Xem thêm

Vụ đánh bom gần nơi Tổng thống Pháp lưu trú tại Syria: 18 người bị thương, gồm 4 cảnh sát

Vụ đánh bom gần nơi Tổng thống Pháp lưu trú tại Syria: 18 người bị thương, gồm 4 cảnh sát

(CLO) Hai vụ đánh bom ngày 7/7 gần khách sạn nơi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lưu trú tại thủ đô Damascus đã làm 18 người bị thương, phủ bóng lên chuyến thăm đầu tiên tới Syria của một nguyên thủ thuộc Liên minh châu Âu kể từ khi chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ.

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

(CLO) Các nước thành viên NATO dự kiến công bố các thỏa thuận mua sắm và hợp tác quốc phòng trị giá hàng chục tỷ USD tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7/7, nhằm thể hiện châu Âu đang tăng mạnh chi tiêu quốc phòng theo lời kêu gọi của Mỹ trước khi Hội nghị thượng đỉnh NATO 2026 chính thức khai mạc.

sudan

UNICEF: Hơn 300 trẻ em thương vong trong 6 tháng xung đột ở Sudan

(CLO) Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, hơn 300 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vòng sáu tháng qua do cuộc xung đột kéo dài tại Sudan, trong đó khoảng 60% số thương vong liên quan đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

(CLO) Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch tiếp tục giữ ngôi vị thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026 theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU), đánh dấu năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu danh sách.

Úc và Fiji ký hiệp ước phòng thủ lịch sử

Úc và Fiji ký hiệp ước phòng thủ lịch sử

(CLO) Ngày 6/7, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka đã ký hai hiệp ước mang tính bước ngoặt tại thủ đô Suva, chính thức nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Cỡ chữ bài viết: