Trump coi Hydroxychloroquine là thuốc trị Covid-19 bất chấp cảnh báo

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi hydroxychloroquine là "người thay đổi cuộc chơi" có thể trong việc chống lại virus Corona, Sputniknews đưa tin.
Tổng thống Trump ca ngợi thuốc Hydroxychloroquine có khả năng sẽ

Tổng thống Trump ca ngợi thuốc Hydroxychloroquine có khả năng sẽ "thay đổi cuộc chơi" trong điều trị Covid-19 - Ảnh: Reuters

Trong hội nghị bàn tròn với các Giám đốc điều hành nhà hàng, Donald Trump tiết lộ rằng ông đang dùng hydroxychloroquine như một biện pháp phòng ngừa chống lại COVID-19 và lưu ý rằng ông uống "một viên thuốc mỗi ngày".

"Tôi tình cờ nhận được nó. Tôi đang dùng nó, hydroxychloroquine", Trump chia sẻ.

Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng ông đã dùng thuốc "trong khoảng một tuần rưỡi", và cho biết thêm rằng ông dùng cả viên kẽm như một biện pháp phòng ngừa.

Trump cũng lưu ý rằng ông đã không bị nhiễm bệnh và không gặp triệu chứng nào từ thuốc.

Vào tháng Tư, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cảnh báo rằng sử dụng hydroxychloroquine hoặc chloroquine cho COVID-19 bên ngoài bệnh viện hoặc thử nghiệm lâm sàng có thể gây ra các vấn đề về tim.

Khi được hỏi về lý do chọn loại thuốc này, Tổng thống Mỹ trả lời rằng "nó tốt" và ông "đã nghe rất nhiều câu chuyện hay", khẳng định rằng "rất nhiều nhân viên và bác sĩ tuyến đầu" đã dùng nó.

Đầu tuần trước, Mỹ đã đăng ký 2.000 người trưởng thành dương tính với virus Corona đầu tiên trong giai đoạn thứ hai của một thử nghiệm lâm sàng sử dụng hydroxychloroquine, để xác định xem thuốc có tác dụng chống COVID-19 hay không.

Giai đoạn đầu của thử nghiệm đã xác nhận rằng nó an toàn, nhưng không cung cấp bằng chứng cho thấy nó giúp ngăn chặn căn bệnh này.

Hydroxychloroquine là một loại thuốc được sử dụng trong điều trị bệnh sốt rét và tự miễn dịch. Nó được Trump đánh giá có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại virus Corona, vì một số nhà dịch tễ học tin rằng loại thuốc này có thể có hiệu quả chống lại COVID-19, nếu kết hợp với kẽm và azithromycin.

Tuy nhiên, một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ vào ngày 11/5 đã không tìm thấy bằng chứng cho thấy hydroxychloroquine sẽ là phương pháp điều trị hiệu quả cho bệnh nhân COVID-19.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: