BSR tổ chức sự kiện 20 triệu giờ công an toàn và kỷ niệm 10 năm đón dòng sản phẩm thương mại đầu tiên

(CLO) Ngày 7/3/2019, tại Khu hành chính Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức chương trình Chào mừng sự kiện BSR đạt mốc 20 triệu giờ công an toàn và kỷ niệm 10 năm ngày đón dòng sản phẩm thương mại đầu tiên (2009 - 2019).

Để đạt được mốc 20 triệu giờ công an toàn không xảy ra tai nạn mất giờ công là sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hiệu quả từ Ban lãnh đạo Công ty; sự nỗ lực vượt bậc của tập thể người lao động BSR; sự chia sẻ, cảm thông từ gia đình và sự đóng góp to lớn của nhân sự nhà thầu/đối tác làm việc tại Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất. 20 triệu giờ công được lấy mốc từ ngày 2/6/2014 và đến ngày 30/11/2015 BSR đạt 5 triệu giờ công an toàn, ngày 28/2/2017 là 10 triệu giờ công an toàn, ngày 8/1/2018 là 15 triệu giờ công an toàn và đến ngày 25/2/2019 BSR đạt 20 triệu giờ công an toàn.

Nhân sự nhà thầu góp công vào thành tích 20 triệu giờ công an toàn

Nhân sự nhà thầu góp công vào thành tích 20 triệu giờ công an toàn

Tổng Giám đốc BSR Bùi Minh Tiến và Phó Tổng Giám đốc BSR Khương Lê Thành xem lại các bức ảnh ghi nhận “Hành trình BSR đạt mốc 20 triệu giờ công an toàn”

Tổng Giám đốc BSR Bùi Minh Tiến và Phó Tổng Giám đốc BSR Khương Lê Thành xem lại các bức ảnh ghi nhận “Hành trình BSR đạt mốc 20 triệu giờ công an toàn”

Theo thống kê, tần suất xảy ra tai nạn lao động mất ngày công (Lost Time Injury Frequency - LTIF) của BSR ở mức thấp hơn so với trung bình của Hiệp hội những nhà sản xuất dầu khí quốc tế (International Association of Oil & Gas Producers - IOGP). Năm 2017, BSR được ghi nhận chỉ số LTIF đạt 0,24; trong khi chỉ số bình quân của IOGP là 0,27. Năm 2018, chỉ số LTIF của BSR giảm còn 0,21. Chỉ số này càng thấp đồng nghĩa với số lượng tai nạn lao động mất giờ công càng ít.

Cách đây 10 năm vào ngày 22/2/2009, NMLD Dung Quất đã cho ra dòng sản phẩm thương mại đầu tiên. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu một mốc lịch sử của ngành Dầu khí Việt Nam, từ thời điểm này Việt Nam đã chính thức ghi tên trên bản đồ các nước chế biến dầu mỏ của thế giới và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn chỉnh, đồng bộ các lĩnh vực sản xuất chính từ khâu thăm dò đến khai thác và chế biến dầu khí, công nghiệp khí, công nghiệp điện…

Chủ tịch HĐQT BSR Lê Xuân Huyên phát biểu tại sự kiện

Chủ tịch HĐQT BSR Lê Xuân Huyên phát biểu tại sự kiện

Tổng Giám đốc BSR Bùi Minh Tiến phát động cuộc thi sáng tác với chủ đề “An toàn cho bạn, cho tôi và cho BSR”

Tổng Giám đốc BSR Bùi Minh Tiến phát động cuộc thi sáng tác với chủ đề “An toàn cho bạn, cho tôi và cho BSR”

NMLD Dung Quất đi vào vận hành sản xuất đã đáp ứng gần 40% nhu cầu tiêu thụ xăng, dầu trong cả nước, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn sản phẩm xăng dầu từ nước ngoài.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Xuân Huyên - Chủ tịch HĐQT Công ty nhấn mạnh: Từ khi Nhà máy đi vào hoạt động đến nay, Công ty đã đạt doanh thu trên 1 triệu tỷ đồng và góp công vào thành tích đó là mốc 20 triệu giờ công an toàn mà BSR đã đạt được.

Gần 1.000 người tham dự sự kiện đầy ý nghĩa này.

Gần 1.000 người tham dự sự kiện đầy ý nghĩa này.

Chủ tịch HĐQT BSR Lê Xuân Huyên cũng nhắc lại lịch sử: "Để BSR đón dòng dầu thương mại đầu tiên vào ngày 22/2/2009 và có được nhà máy lọc dầu như ngày hôm nay, chúng ta đã bắt đầu từ những năm 1996, 1997. Sự chuẩn bị ngày hôm nay chính là tương lai của Nhà máy mai sau. Thành quả của chúng ta hôm nay là sự tích lũy của công sức bao thế hệ người Dầu khí hơn 20 năm qua. Từ đó, người lao động BSR ý thức được tầm quan trọng của công việc hiện tại chính là tiền đề cho một tương lai tươi sáng phía trước”.

Ông Nguyễn Quang Bách - Nhân viên Ban Vận hành sản xuất cam kết về an toàn

Ông Nguyễn Quang Bách - Nhân viên Ban Vận hành sản xuất cam kết về an toàn

Chủ tịch HĐQT BSR Lê Xuân Huyên cũng cho biết: Năm 2019 BSR đang gặp nhiều khó khăn như biến động thị trường dầu mỏ ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, tuổi thọ thiết bị của Nhà máy đã hơn 10 năm. BSR đã đạt 20 triệu giờ công an toàn tức là BSR đang tích lũy nhiều sự rủi ro. Tiến tới mốc giờ công an toàn càng cao thì BSR phải nỗ lực hơn nữa để giữ được sự an toàn. Chủ tịch HĐQT BSR Lê Xuân Huyên nhắn gửi đến người lao động BSR ra sức lao động, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 và giữ vững, tiến tới mốc giờ công an toàn mới.

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc BSR Bùi Minh Tiến phát động cuộc thi sáng tác với chủ đề “An toàn cho bạn, cho tôi và cho BSR”. Các tác phẩm dự thi là các hình ảnh/tranh vẽ liên quan tới an toàn; Giải pháp hoặc chương trình cải tiến để đảm bảo nhà máy vận hành an toàn, ổn định, nâng cao văn hóa an toàn, bảo vệ môi trường tại BSR; Các bài thơ/bài hát về an toàn. Thời gian dự thi từ ngày 15/3/2019 đến ngày 9/5/2019, là dịp chào mừng kỷ niệm 11 năm thành lập Công ty BSR.

Tập thể lãnh đạo, người lao động BSR và nhân sự nhà thầu thể hiện quyết tâm vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định với hô vang khẩu hiệu: “Đi làm - An toàn, Làm việc - An toàn và Về nhà - An toàn”

Tập thể lãnh đạo, người lao động BSR và nhân sự nhà thầu thể hiện quyết tâm vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định với hô vang khẩu hiệu: “Đi làm - An toàn, Làm việc - An toàn và Về nhà - An toàn”

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc BSR Bùi Minh Tiến cũng nhấn mạnh: Người lao động BSR hay Nhà thầu hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tuân thủ đầy đủ quy trình an toàn và phương tiện bảo vệ cá nhân khi làm việc. Mỗi người lao động cần tích cực học hỏi, nâng cao kiến thức, năng lực về an toàn, chung tay cải tiến, lan tỏa thói quen làm việc an toàn,... nhằm tạo dựng một môi trường làm việc an toàn, văn hóa an toàn. Thành tựu 20 triệu giờ công an toàn không phải là đích đến mà mục tiêu không tai nạn, không sự cố mới là đích cần duy trì trong vận hành, bảo dưỡng NMLD Dung Quất.

Ông Nguyễn Quang Bách - Nhân viên Ban Vận hành sản xuất đại diện cho hơn 1.500 CBCNV BSR và hơn 700 người lao động của các Nhà thầu/đơn vị đang làm việc tại NMLD Dung Quất cam kết nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong công tác đảm bảo an toàn, tham gia tích cực cuộc thi sáng tác với chủ đề an toàn để có nhiều tác phẩm hay, xuất sắc.

Chủ tịch HĐQT Lê Xuân Huyên (bìa phải) trao giải đặc biệt trong chương trình “Lucky Number” cho người may mắn

Chủ tịch HĐQT Lê Xuân Huyên (bìa phải) trao giải đặc biệt trong chương trình “Lucky Number” cho người may mắn

Tại phần quay số may mắn “Lucky Number”, mỗi người tham dự được phát một số may mắn là phù hiệu của chương trình. Con số may mắn được quay chọn ngẫu nhiên từ hệ thống máy tính và những phần quà giá trị đã được trao cho các chủ nhân sở hữu con số may mắn với cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải đặc biệt trị giá 20 triệu đồng; 01 giải nhất trị giá 10 triệu đồng; 01 giải nhì trị giá 5 triệu đồng và 03 giải ba, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

P.V

Xem thêm

Hòa Phát đạt chứng chỉ xuất khẩu cáp thép dự ứng lực vào thị trường Ba Lan

Hòa Phát đạt chứng chỉ xuất khẩu cáp thép dự ứng lực vào thị trường Ba Lan

Viện Kỹ thuật Xây dựng Ba Lan (ITB) vừa cấp chứng chỉ cho sản phẩm cáp thép dự ứng lực (PC Strand) của Hòa Phát sản xuất. Với chứng chỉ này, Hòa Phát có thể cung cấp sản phẩm cho tất cả các đối tượng khách hàng khác nhau tại thị trường Ba Lan, từ các công trình hạ tầng giao thông, cầu đường đến dân dụng mà không có hạn chế nào.

Diesel toàn cầu chờ ‘phao cứu sinh’ từ Trung Quốc

Diesel toàn cầu chờ ‘phao cứu sinh’ từ Trung Quốc

(CLO) Trung Quốc đang gia tăng xuất khẩu dầu diesel, mang lại thêm nguồn cung cho thị trường quốc tế trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao. Tuy nhiên, khả năng Bắc Kinh tạo ra một cú hích đủ lớn để hạ nhiệt thị trường, hay giúp Mỹ tránh phải cấm xuất khẩu diesel, vẫn còn hạn chế.

QTP tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm nhận diện, đánh giá hệ thống, thiết bị trọng yếu tại các nhà máy nhiệt điện đốt than

QTP tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm nhận diện, đánh giá hệ thống, thiết bị trọng yếu tại các nhà máy nhiệt điện đốt than

Ngày 25/9/2026, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) tổ chức Hội thảo “Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về nhận diện và đánh giá các hệ thống, thiết bị trọng yếu tại các nhà máy nhiệt điện đốt than”. Hội thảo quy tụ đại diện nhiều đơn vị tư vấn, quản lý vận hành các nhà máy nhiệt điện, tạo diễn đàn trao đổi chuyên sâu về quản lý kỹ thuật, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng và các giải pháp nâng cao độ tin cậy, hiệu suất thiết bị.

EVNNPC và NSMO tăng cường phối hợp vận hành BESS, nâng cao hiệu quả công tác quản trị phụ tải

EVNNPC và NSMO tăng cường phối hợp vận hành BESS, nâng cao hiệu quả công tác quản trị phụ tải

Ngày 28/9/2026, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) tổ chức cuộc họp trao đổi về phối hợp vận hành hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (Battery Energy Storage System – BESS) và công tác quản trị phụ tải.

Bộ Tài chính: Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu đến hết năm 2026 là cần thiết

Bộ Tài chính: Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu đến hết năm 2026 là cần thiết

(CLO) Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45% và thị trường năng lượng còn nhiều rủi ro, tiếp tục duy trì hỗ trợ thuế có thời hạn là cần thiết để hạn chế phát sinh thêm chi phí, hỗ trợ kiểm soát lạm phát, ổn định sản xuất, kinh doanh và bảo đảm nguồn cung năng lượng.

Kho dầu chiến lược Mỹ xuống thấp nhất trong 44 năm

Kho dầu chiến lược Mỹ xuống thấp nhất trong 44 năm

(CLO) Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 44 năm, khi Washington tiếp tục giải phóng dầu dự trữ trong bối cảnh xung đột với Iran gây sức ép lên nguồn cung toàn cầu và làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

3 kịch bản cho giá vàng từ nay đến cuối năm

3 kịch bản cho giá vàng từ nay đến cuối năm

(CLO) Giá vàng có thể biến động mạnh trong những tháng cuối năm khi thị trường cùng lúc chịu tác động từ giá dầu, lạm phát và chính sách của Fed. Natixis đưa ra 3 kịch bản, từ khả năng vàng rơi về 3.500 USD đến vượt 5.250 USD/ounce.

Bia Hà Nội: Từ di sản hầm lên men truyền thống đến thương hiệu chuyển đổi xanh

Bia Hà Nội: Từ di sản hầm lên men truyền thống đến thương hiệu chuyển đổi xanh

Trong bối cảnh ngành công nghiệp bia toàn cầu đang chịu áp lực lớn về việc cắt giảm dấu chân carbon, đối với các nhà máy sản xuất bia, việc cải tiến, nâng cấp thiết bị công nghệ không chỉ là câu chuyện về chất lượng hương vị mà còn là chiến lược cốt lõi để đạt mục tiêu Net-Zero. Ngoài ra, để nâng cao uy tín với khách hàng, các nhà máy sản xuất bia cũng cần thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để đảm bảo môi trường xanh, sạch và phát triển bền vững.

EU mạnh tay với 'tẩy xanh', doanh nghiệp Việt xuất khẩu đứng trước yêu cầu mới

EU mạnh tay với 'tẩy xanh', doanh nghiệp Việt xuất khẩu đứng trước yêu cầu mới

(CLO) Cuối tháng 9, các quy định mới của EU nhằm bảo vệ người tiêu dùng trong quá trình chuyển đổi xanh chính thức được áp dụng. Doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, đặc biệt trong các ngành dệt may, da giày, thực phẩm, cà phê, điện tử và bao bì, sẽ phải thận trọng hơn với các tuyên bố về môi trường và chuẩn bị đầy đủ dữ liệu, bằng chứng để chứng minh.

Hanwha Life đồng hành cùng khách hàng chủ động chăm sóc sức khỏe, vững vàng tài chính

Hanwha Life đồng hành cùng khách hàng chủ động chăm sóc sức khỏe, vững vàng tài chính

Trong bối cảnh việc chủ động chăm lo cho sức khỏe và chuẩn bị tài chính ngày càng được quan tâm, Hanwha Life Việt Nam tích cực triển khai chương trình tri ân khách hàng “Đồng hành bảo vệ, Trao trọn an tâm” tại nhiều địa phương trên cả nước. Thông qua các sự kiện, khách hàng có cơ hội giao lưu cùng các chuyên gia, cập nhật những kiến thức thiết thực về sức khỏe và tài chính, từ đó thêm tự tin xây dựng nền tảng vững vàng hơn cho bản thân cùng gia đình.

Cỡ chữ bài viết: