Buộc thôi việc hàng loạt cán bộ, giáo viên dùng bằng giả ở Đắk Lắk

(CLO) UBND huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã buộc thôi việc nhiều trường hợp giáo viên, nhân viên trường học sử dụng bằng giả, không hợp pháp.

Ngày 29/9, ông Võ Tấn Huy, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin cho biết, đã buộc thôi việc, chấm dứt hợp đồng, đang xử lý theo quy định với những trường hợp sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

buoc thoi viec hang loat can bo giao vien dung bang gia o dak lak hinh 1

Cơ quan công an phát hiện hàng chục trường hợp sử dụng bằng giả, không hợp pháp. Ảnh: TL

Theo ông Huy, trước đó, ngày 23/7, UBND huyện nhận được văn bản của Công an tỉnh về việc 10 cán bộ, công nhân viên chức trên địa bàn sử dụng văn bằng chứng chỉ giả, không hợp pháp.

UBND huyện đã vào cuộc xác minh. Qua đó, các trường hợp trên thừa nhận bằng tốt nghiệp THPT giả và sử dụng bằng này để học lên cao rồi xin vào các cơ quan nhà nước, xét tuyển viên chức.

UBND huyện Cư Kuin đã buộc thôi việc 5 trường hợp (giáo viên, nhân viên các trường học); chấm dứt hợp đồng lao động đối với 2 trường hợp (nhân viên y tế trường học); riêng đối với 2 trường hợp nhân viên bảo vệ hợp đồng tại trường học, UBND huyện đã giao hiệu trưởng đơn vị xử lý theo thẩm quyền.

Đáng chú ý một trường hợp còn lại là ông L.V.N - Chỉ huy Trưởng ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Bhốk hiện là đảng ủy viên, đại biểu HĐND, là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, do đó UBND huyện đã chuyển hồ sơ đến Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra, xử lý về mặt Đảng theo thẩm quyền; đồng thời giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện thẩm tra, rà soát lại quy trình bổ nhiệm, xin ý kiến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chờ quyết định kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, sẽ xử lý theo quy định.

Theo báo cáo của UBND huyện Cư Kuin, qua kiểm tra hồ sơ đang lưu trữ, Phòng Nội vụ huyện là cơ quan tham mưu cho UBND huyện thành lập Hội đồng thi tuyển, xét tuyển giáo viên, nhân viên ở các trường học.

"Hội đồng thi tuyển, xét tuyển đã thực hiện đúng quy trình, quy định, thẩm tra văn bằng THPT đối với các giáo viên, nhân viên. Tuy nhiên, tại thời điểm triển khai do số lượng viên chức tham gia đông, hội đồng thi tuyển, xét tuyển chưa có điều kiện thẩm tra, xác minh từng trường hợp nên không phát hiện được các trường hợp sử dụng bằng THPT giả", báo cáo của UBND huyện Cư Kuin.

Theo ông Huy, hiện lãnh đạo Phòng Nội vụ tại thời điểm thi tuyển, xét tuyển đã chuyển công tác khác, nghỉ việc nên UBND huyện thống nhất giao Phòng Nội vụ kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc tham mưu rà soát văn bằng chứng chỉ của cán bộ, công chức, viên chức hiện đang quản lý.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ trong việc tổ chức các kỳ thi tuyển, xét tuyển tiếp theo.

Như đã đưa tin, trước đó, qua kiểm tra một số cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện Cư Kuin, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 20 người sử dụng 20 bằng tốt nghiệp THPT giả và 20 bằng cao đẳng, đại học, cử nhân không hợp lệ. Trong đó, chủ yếu là giáo viên đang dạy học tại các trường trên địa bàn huyện này.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: