Buôn thuốc phiện bùng nổ ở Afghanistan sau khi Taliban tiếp quản

(CLO) Nhiều người nghèo ở Afghanistan đang chuyển sang trồng và buôn thuốc phiện để kiếm kế sinh nhai, kể từ khi Taliban lên nắm quyền.

Việc trồng cây thuốc phiện như một cây thuốc đã có lịch sử lâu đời ở Afghanistan.

Nhựa cây được chiết xuất từ ​​vỏ hạt được phơi khô để sản xuất thuốc phiện thô, một phương thuốc hữu hiệu cho những cơn đau dữ dội. Ngày nay, thuốc phiện chủ yếu được sử dụng như một chất gây say và là nguyên liệu để sản xuất các loại thuốc mạnh hơn như thuốc giảm đau theo toa và heroin.

buon thuoc phien bung no o afghanistan sau khi taliban tiep quan hinh 1

Người dân trồng cây thuốc phiện ở Afghanistan. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Taliban bị tố hành quyết nhân viên an ninh Afghanistan sau khi đầu hàng

Taliban cho phép phụ nữ Afghanistan học đại học, với nhiều ràng buộc

Liên Hợp Quốc cảnh báo về sự sụp đổ "khủng khiếp" của hệ thống ngân hàng Afghanistan

Taliban cấm phụ nữ đóng phim truyền hình ở Afghanistan

Trong mùa thu hoạch năm ngoái, kết thúc vào tháng 7, ước tính có khoảng 6.800 tấn thuốc phiện đã được sản xuất ở Afghanistan. Đây là mức tăng 8% so với năm 2020, theo một báo cáo gần đây của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC).

Theo báo cáo, Afghanistan chiếm 85% sản lượng thuốc phiện toàn cầu, và thuốc phiện Afghanistan cung cấp cho 80% người dùng trên toàn thế giới.

UNODC đã tính toán rằng hoạt động kinh doanh thuốc phiện sẽ tạo ra từ 1,8 tỷ đến 2,7 tỷ USD (1,6 tỷ euro và 2,4 tỷ euro) ở Afghanistan vào năm 2021, khoảng 1/10 sản lượng kinh tế của Afghanistan.

Cơ quan này cho biết kể từ khi Taliban tiếp quản vào tháng 8/2021, sự bất ổn kinh tế đã kéo dài, dẫn tới việc đẩy giá thuốc phiện trong tháng 8 và tháng 9 lên mức cao mới. Báo cáo cho biết: “Điều này tăng cường động cơ cho việc trồng cây thuốc phiện".

Một cựu sĩ quan quân đội Afghanistan giấu tên cho biết: “Sản lượng thuốc phiện ở Afghanistan sẽ tiếp tục tăng. Trồng cây thuốc phiện là một nguồn thu nhập an toàn cho nông dân và nhiều người thất nghiệp hiện đang trở về làng của họ từ các thành phố".

"Chúng tôi không kiểm soát được mọi thứ vào thời điểm đó", viên chức này thừa nhận. "Đặc biệt là ở những vùng hẻo lánh, Taliban có nhiều ảnh hưởng hơn và bảo vệ những nông dân trồng cây thuốc phiện. Nếu Taliban muốn, họ có thể cản trở việc sản xuất thuốc phiện".

Trong thời kỳ cai trị đầu tiên của Taliban từ năm 1996 đến năm 2001, họ đã đàn áp việc sản xuất thuốc phiện, do đó sản lượng đã giảm xuống còn 185 tấn vào năm 2001. Tuy nhiên, sau khi Taliban bị lật đổ khỏi quyền lực vào năm đó, sản lượng thuốc phiện lại tăng trở lại.

Thậm chí ngày nay, Taliban tuyên bố họ muốn chống lại việc trồng cây thuốc phiện và buôn bán ma túy ở Afghanistan. Sau khi lên nắm quyền vào tháng 8, Taliban tuyên bố ý định giảm sản lượng thuốc phiện xuống còn 0.

Tuy nhiên, Taliban được biết đến với việc sử dụng buôn bán ma túy để tài trợ cho các hoạt động chiến binh. Theo chính phủ Hoa Kỳ, 60% doanh thu hàng năm của Taliban tới từ việc trồng và buôn bán ma túy.

Ông Thomas Ruttig thuộc Mạng lưới các nhà phân tích Afghanistan cho biết, Taliban không phải là nhân tố duy nhất thúc đẩy nền kinh tế ma túy ở Afghanistan trong những năm gần đây.

Ông nói: “Chính phủ trước đây đã đấu tranh với Taliban để giành ảnh hưởng ở các vùng nông thôn, và nhiều người của họ đã trực tiếp tham gia buôn lậu ma túy".

Nhà phân tích cho biết quân đội phương Tây ở Afghanistan thường làm việc với các lãnh chúa, chỉ huy và quan chức chính phủ có liên quan đến việc buôn bán ma túy, và hiếm khi làm bất cứ điều gì để ngăn chặn nó.

Ông Ruttig nói thêm rằng ông không nghĩ rằng Taliban nghiêm túc về việc muốn giảm sản lượng thuốc phiện ở Afghanistan xuống còn 0.

Ông nói: “Họ không muốn làm và họ không thể làm được, vì họ sẽ mất đi những người ủng hộ quan trọng ở nông thôn".

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: