Cá mập tràn vào bờ biển Nhật Bản, gây nguy hiểm cho con người và trang trại cá

(CLO) Nhiệt độ nước biển tăng cao ngoài khơi miền nam Nhật Bản được cho là nguyên nhân của sự gia tăng các vụ việc liên quan đến cá mập, bao gồm các vụ cá mập tấn công những trang trại nuôi cá.

Dù các chuyên gia cho rằng cá mập hổ ở vùng biển quanh đảo Kyushu nhìn chung không gây ra nhiều mối đe dọa cho con người, song họ vẫn cảnh báo về sự gia tăng số lượng cá mập hổ "hung dữ" trong khu vực vào mùa hè này.

Bộ Môi trường Nhật Bản đã ban hành cảnh báo say nắng cho 21/47 tỉnh của quốc gia này vào ngày 5/7, chỉ ra sự ảnh hưởng của hiện tượng El Nino đến nhiệt độ đại dương.

Một bản tin truyền hình của hãng tin Nhật Bản All Nippon News hôm 3/7 đã cho thấy hậu quả của việc thay đổi nhiệt độ đại dương và dòng chảy, mô tả cảnh cá mập phá lưới bao quanh một trang trại nuôi trồng thủy sản ở vịnh Kinko.

Ít nhất 2 con cá mập, mỗi con dài khoảng 3 mét, đã ăn những con cá mú đang chờ được vận chuyển. Cuối cùng, 2 con cá mập đã chết khi bị vướng vào lưới, nhưng khoảng 1.700 con cá mú đã bị ăn thịt hoặc trôi ra biển qua các khe hở trên lưới.

Chủ sở hữu trang trại nuôi cá Yosuke Fukami ước tính sự cố này khiến công ty thiệt hại khoảng 10 triệu yên. "Chúng tôi đã nhìn thấy cá mập ngoài khơi cảng, nhưng không bao giờ nghĩ chúng lại đến gần như vậy hoặc ăn cá trong lưới. May mắn là không có ai bị thương", ông nói.

Các chuyên gia tin rằng những con cá mập này có thể là cá mập "bronze whaler" hoặc "cá mập cát", thường được tìm thấy ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, bao gồm cả xung quanh Okinawa và phía nam Kyushu.

Theo Hồ sơ tấn công cá mập quốc tế, trong số 16 vụ cá mập bronze whaler tấn công được ghi nhận, chỉ có một trường hợp tử vong, trong khi cá mập cát được cho là thủ phạm gây ra 5 vụ tấn công trên toàn cầu thì không có trường hợp tử vong.

Tiến sĩ Taku Horie, giáo sư khoa sinh học biển tại Đại học Tokai, cho biết: "Những con cá mập này không thường được tìm thấy ở vùng biển này và rất hiếm ở vịnh Kinko".

"Cá mập cát thường đến gần những vùng nước nông, nhiều cát như vùng ven biển và vịnh, và chúng có thể đã bị vướng vào lưới khi phát hiện con mồi trông có vẻ ngon lành bơi bên trong lưới đánh cá của trang trại. Nhiệt độ nước biển tăng cao có thể là một yếu tố, nhưng dòng thủy triều và nguồn thức ăn dồi dào ngoài khơi cũng có thể là một yếu tố", ông nói.

Ông Horie cho biết, cá mập cát chủ yếu hoạt động về đêm và hiếm khi tấn công con người, và sẽ "quá đáng nếu hạn chế mọi người bơi ở biển vào ban ngày" khi kỳ nghỉ hè sắp bắt đầu. Tuy nhiên, nếu phát hiện cá mập, ông khuyên không nên đến gần hoặc cố chạm vào nó mà phải rời khỏi nước ngay lập tức.

Ông cho biết vẫn còn nhiều loài săn mồi nguy hiểm hơn ẩn núp ngoài khơi. "Số lượng cá mập hổ hung dữ dường như đang gia tăng ở vùng biển quanh Kagoshima, nhưng những con lớn hơn vẫn ở ngoài khơi và hiếm khi được nhìn thấy ở các vùng ven biển. Nhưng những người lướt sóng vẫn nên cẩn thận vào sáng sớm và buổi tối", ông nói.

Ngọc Ánh (theo SCMP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: