Cà Mau: Tiếp tục rà soát, làm rõ số lượng thi thể thai nhi lẫn theo rác thải

(CLO) Đại diện UBND TP. Cà Mau cho biết: Vẫn chưa xác định chính xác số lượng thi thể thai nhi được chôn cất tại nhà máy xử lý rác; Tin phát hiện hơn 300 thi thể thai nhi bị bỏ lẫn trong rác thải chỉ xuất phát từ phía doanh nghiệp...
UBND TP. Cà Mau tổ chức họp báo vụ phát hiện hơn 300 thai nhi tại nhà máy rác

UBND TP. Cà Mau tổ chức họp báo vụ phát hiện hơn 300 thai nhi tại nhà máy rác

Tại họp báo thông tin bước đầu về vụ phát hiện hơn 300 thi thể thai nhi bị bỏ lẫn trong rác thải được chôn cất tại Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau, ông Lâm Bảo Xuyên - Phó trưởng Phòng TN&MT, Tổ trưởng tổ công tác cho biết: Qua hai ngày 25 và 26/4, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế tại 2 điểm gồm 6 vị trí của nhà máy rác phát hiện 9 hũ sành nghi là để chôn cất thai nhi. Sau khi phát hiện các hũ sành, tổ công tác đã lập biên bản còn việc mở và kiểm tra có thai nhi trong hũ sành hay không vẫn chưa được thực hiện do tổ công tác của TP. Cà Mau không đủ chuyên môn, thẩm quyền để xác định.

Tại buổi họp báo, ông Phan Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND TP. Cà Mau cho biết: Theo quy định, khi phát hiện thai nhi phải báo về chính quyền địa phương. Tuy nhiên, qua xác minh thì phía phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau (nơi hoạt động của Nhà máy xử lý rác - PV) không nhận được báo cáo chính thức nào từ phía nhà máy. Sau khi kiểm tra, UBND TP. Cà Mau sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để có hướng xử lý tiếp theo.

Tiếp tục về vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Đen - Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Cà Mau cho rằng: “Thông tin này chỉ mới xuất phát từ phía doanh nghiệp báo cáo, còn việc xác định con số cụ thể thì phải có ngành chức năng vào cuộc kiểm tra, xác minh. Hơn 300 thai nhi không phải là con số nhỏ và nếu đã là thai nhi thì phải có hình hài và ở trường hợp đó thì phải xử lý theo quy trình đã được pháp luật quy định”.

“Sau khi xác minh số lượng cụ thể thì sẽ xem xét việc công ty báo như vậy nhằm mục đích gì. Nếu con số đó đúng thì ngành chức năng phải có trách nhiệm xử lý. Còn nếu con số không đúng hoặc có thể thấp hơn thì cần xét đến động cơ của doanh nghiệp khi báo cáo vấn đề này để có hướng xử lý và sẽ thông tin chính thức cho báo chí”, ông Đen nói thêm.

Tờ trình thể hiện hiện hơn 300 thi thể thai nhi lẫn theo rác thải tập kết vào nhà máy.

Tờ trình thể hiện hiện hơn 300 thi thể thai nhi lẫn theo rác thải tập kết vào nhà máy.

Liên quan đến thông tin phát hiện hơn 300 thi thể thai nhi bị bỏ lẫn trong rác thải, trước đó, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý, chủ đầu tư Nhà máy Xử lý rác thải TP. Cà Mau đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Cà Mau về việc từ khi hoạt động (năm 2012) đến nay, doanh nghiệp đã phát hiện hơn 300 thi thể thai nhi lẫn theo rác thải tập kết vào nhà máy.

Tuy nhiên, do quỹ đất không còn và nếu hỏa thiêu thì đơn vị không có kinh phí nên doanh nghiệp trình UBND tỉnh Cà Mau xem xét để có hướng giải quyết cấp đất và hỗ trợ chi phí chôn cất cho thai nhi. Đồng thời, kiểm tra, kiểm soát rác từ đầu nguồn để giảm thiểu việc bỏ thai nhi theo xe rác vào nhà máy.

Ông Lê Minh Cảnh - Tổ trưởng Tổ công nhân Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau trình bày cho biết: Trong các năm 2013 và 2014, mỗi ngày phát hiện 2 xác thai nhi, nhưng không thường xuyên, trung bình 1 tháng phát hiện 16 - 17 xác thai nhi. Năm 2015 mỗi tháng phát hiện khoảng 3 thai nhi. Các năm 2016, 2017, 2018 có phát hiện nhưng số lượng giảm dần. Còn từ đầu 2019 đến nay phát hiện 3 thi thể...

Minh Luân

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: