Theo ca sĩ Duy Trường - đồng nghiệp thân thiết của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ cho biết anh qua đời vào ngày 1/3 (giờ địa phương) tại tiểu bang Texas, Mỹ sau một thời gian dài điều trị bệnh.
Hiện gia đình của Kasim Hoàng Vũ đang lo hậu sự, cáo phó chính thức sẽ được thông báo trong thời gian tới. Tang lễ dự kiến được tổ chức giản dị, gọn nhẹ theo nguyện vọng của cố ca sĩ.
Tháng 3/2023, Kasim Hoàng Vũ mắc bệnh viêm khớp xương hàm, trải qua nhiều đợt phẫu thuật nang xương hàm và cổ, dẫn đến gương mặt thay đổi, lệch mặt, sụt cân nghiêm trọng, ăn uống khó khăn.
Kasim Hoàng Vũ tên thật là Nguyễn Đức Hoàng Vũ, sinh năm 1980 tại Đà Nẵng. Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ là ca sĩ rock Bích Phương – giọng ca được khán giả miền Trung biết đến trong những năm 1980–1990.
Tên tuổi của anh bắt đầu được chú ý khi tham gia Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999. Năm 2004, Kasim Hoàng Vũ tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn, gây ấn tượng với khán giả với phong cách biểu diễn mạnh mẽ, chất giọng khỏe và hình ảnh lãng tử, Kasim Hoàng Vũ đã giành giải “Ca sĩ được khán giả yêu thích nhất”.
Sau cuộc thi, nam ca sĩ nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng công chúng qua nhiều ca khúc như Tôi là ai em là ai, Đôi mắt Pleiku, Vì yêu…
Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Kasim Hoàng Vũ còn thử sức với lĩnh vực điện ảnh khi tham gia một số bộ phim như Chết lúc nửa đêm, Ván cờ tình yêu hay Xúc xắc mùa thu. Trong giai đoạn đỉnh cao, anh được đánh giá là một trong những giọng ca rock nổi bật của làng nhạc Việt đầu thế kỷ XXI.