Vẫn còn dè chừng
Cho biết chuyến du lịch gần nhất vào tháng 4 năm nay, Nguyễn Hồng Ân (28 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP. HCM) cân nhắc việc chọn một địa điểm gần TP. HCM để đến vui chơi sau thời gian dài "ở đâu ở yên đó".
Bài liên quan
Ngày 20/11, Kiên Giang sẽ đón vị khách du lịch quốc tế đầu tiên
Việt Nam đón khách du lịch quốc tế theo quy trình như thế nào?
Khu di tích lịch sử Lam Kinh: Điểm du lịch văn hóa thu hút du khách
Chính phủ đồng ý lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế từ tháng 11/2021
"Tuy vậy mình liên hệ resort để đặt phòng như ở Phan Thiết, Vũng Tàu đều được thông báo vẫn chưa nhận khách trở lại", Ân nói.
Đánh giá các điểm du lịch tại TP. HCM có phần kém dẫn, Trần Ngọc Cát My (24 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP. HCM) cũng ưu tiên những địa phương khác để đến du lịch. Song, nữ nhân viên văn phòng bày tỏ sự lo ngại về rủi ro lây nhiễm dịch bệnh trong quá trình di chuyển hoặc các địa phương từ chối tiếp nhận du khách.
"Mình hy vọng sớm có xác nhận cuối cùng của chính quyền các tỉnh về thời gian đón khách du lịch từ nơi khác đến trở lại", My nói.
Trong khi đó, "kẹt" lại TP. HCM vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, chị Trịnh Bảo Trang (35 tuổi, ngụ quận 7, TP. HCM) cho biết vẫn chưa dám về quê Quảng Ninh dù rất muốn gặp lại gia đình.
"Mình có con nhỏ nên khá ngại việc đi xa vào thời điểm này vì sợ lây nhiễm dịch hay bị cách ly. Còn về việc du lịch mình sẽ chọn những điểm trong TP. HCM để cả gia đình thư giãn thay vì các tỉnh khác để tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn", chị Trang chia sẻ.
Buộc phải tồn tại bằng mọi cách
Mở cửa trở lại từ ngày 7/11 sau 6 tháng tạm ngừng hoạt động, Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11, TP. HCM) đón khách từ 8h đến 17h30 các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Khách tham quan bắt buộc đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng Covid-19 qua 14 ngày và tuân thủ quy tắc 5K.
Ông Nguyễn Xuân nghĩa, Phó giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (chủ quản Công viên Văn hóa Đầm Sen) cho biết dù nhiều người tỏ ra hào hứng khi Đầm Sen thông báo mở cửa trở lại nhưng lượng khách đến tham quan vẫn còn khá khiêm tốn.
Công viên Văn hóa Đầm Sen tạm ngưng hoạt động các khu vực tập trung đông người - Nguồn: Damsenpark
"Sau thời gian dài bí bách ở trong nhà, người dân rất muốn được ra ngoài, đặc biệt cho các con vui chơi. Tuy nhiên, lần này người dân khá thận trọng, trái ngược với nhiều ý kiến cho rằng họ sẽ ồ ạt ra đường khi TP. HCM mở cửa trở lại. Cùng với đó, việc di chuyển từ các tỉnh đông nam bộ đến TP. HCM vẫn còn hạn chế khiến Đầm Sen mất đi lượng khách lớn", ông Nghĩa nêu.
Song, ông Nghĩa cho rằng thực trạng trên đồng thời tạo nên sự thuận lợi cho doanh nghiệp vì có thể "mở cửa lại từ từ", dễ dàng kiểm soát số lượng khách nhầm hạn chế nguy cơ lây nhiễm.
"Chúng tôi hiểu rằng việc phục hồi ngay tức khắc là không thể xảy ra. Doanh nghiệp chỉ hy vọng có thể duy trì lượng khác đều đều để từng bước phục hồi sau thời gian dài 'ngủ đông'", Phó giám đốc kinh doanh Phú Thọ Tourist chia sẻ.
Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông - Marketing TST Tourist cho biết lượng khách lẻ đang cho xu hướng chậm lại vì các địa phương từ tây nam bộ cho đến khu vực phía bắc phát sinh các ca dịch mới.
"TP. HCM hiện thu hút nhất vẫn là Cần Giờ vì cho du khách trải nghiệm được không gian rừng, biển và gần trung tâm thành phố. Để thu hút sự quan tâm, chúng tôi đang nghiên cứu tạo thêm các tuyến mới lạ phù hợp với nhu cầu của khách hàng như sử dụng xe đạp vào cuối tháng 11 vì các bạn trẻ hiện nay yêu thích vận động. Cùng với đó là đưa ra mức giá ưu đãi", ông Mẫn cho hay.
Trước những thách thức đặt ra, Giám đốc Truyền thông - Marketing TST Tourist nhấn mạnh doanh nghiệp buộc phải tồn tại bằng mọi cách từ nguồn tài chính hay hướng kinh doanh... "Bởi, chúng tôi xem việc tồn tại là trách nhiệm đối với ngành du lịch", ông Mẫn nhấn mạnh.
4 đề xuất "rã đông" ngành du lịch
Khảo sát 1.853 doanh nghiệp du lịch của Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) và VnExpress tiến hành trong tháng 8/2021 cho biết, 96% phải ngừng hoạt động.
Theo đó, Ban IV đưa ra 4 đề xuất với chính phủ để "rã đông" ngành du lịch. Thứ nhất, xem xét giải pháp thiết kế một chương trình vay vốn trung và dài hạn trong khuôn khổ gói hỗ trợ phục hồi kinh tế 2022 - 2023 dành riêng cho các doanh nghiệp khách sạn, hàng không, du lịch và dịch vụ du lịch.
Thứ hai, cân nhắc các biện pháp hỗ trợ tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp du lịch, dịch vụ du lịch gắn với quá trình và mức độ phục hồi, tập trung vào các biện pháp như: giảm chi phí nhiên liệu, điện, nước cho hoạt động; giảm thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp; hoãn nộp các khoản thuế, phí với thời gian cho phép từ 12-18 tháng hoặc dài hơn; hoãn đóng và giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội; giảm tiền thuê đất của Nhà nước.
Thứ ba, đề xuất bỏ các yêu cầu, giấy tờ chứng minh mức độ thiệt hại hoặc mức độ cắt giảm lao động của doanh nghiệp, hoặc giấy tờ chứng minh "không đủ kinh phí để đào tạo, bồi dưỡng lao động" khi các doanh nghiệp tuyển dụng lại.
Thứ tư, đề xuất Thủ tướng chủ trì thảo luận, đối thoại, bàn thảo quanh chiến lược, lộ trình mở cửa du lịch Việt Nam.