Các chính đảng chính thức ở Đức đàm phán lập chính phủ liên minh

Thứ sáu, 17/11/2017 06:33 AM - 0 Trả lời

Ngày 16/11, liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Angela Merkel cùng với hai đảng nhỏ hơn gồm đảng Dân chủ Tự do (FDP) theo đường lối thân thiện với doanh nghiệp và đảng Xanh chủ trương bảo vệ môi trường chính thức bước vào cuộc đàm phán nhằm thành lập một chính phủ liên minh mới tại Đức.

Trước đó, sau hơn ba tuần tiến hành các vòng đàm phán thăm dò, liên đảng bảo thủ CDU/CSU của Thủ tướng Merkel cùng hai đảng FDP và đảng Xanh đã đạt được sự đồng thuận về nhiều vấn đề; trong đó có chi tiêu ngân sách, giáo dục, kỹ thuật số hóa, các khoản trợ cấp, các vấn đề lao động cũng như an ninh nội địa.

Tuy nhiên, đến nay các bên vẫn chưa thể giải quyết được những bất đồng liên quan đến chính sách nhập cư, thuế, khí hậu và các vấn đề liên quan tới châu Âu.

Báo Công luận
Thủ tướng Angela Merkel. (Ảnh: AFP/TTXVN) 

Trong động thái mới đây được xem là mang tính tích cực nhằm tháo gỡ những vướng mắc giữa các bên, hai đảng tham gia đàm phán gồm đảng FDP và đảng Xanh đã có sự nhượng bộ trong chính sách cải cách thuế và khí hậu.

Cụ thể, lãnh đạo FDP Christian Lindner cho biết đảng này sẽ chấp nhận khoản cắt giảm thuế thu nhập thấp hơn con số mong muốn trước đây là từ 30-40 tỷ Euro (khoảng 35-46 tỷ USD).

Thay vào đó, FDP sẽ tìm cách thuyết phục đảng Xanh và liên đảng bảo thủ chấp thuận việc bãi bỏ "thuế đoàn kết" được đưa ra sau khi nước Đức thống nhất vào năm 1990 nhằm hỗ trợ các hộ nghèo ở miền Đông cũng như giảm thuế cho các gia đình và các doanh nghiệp nhỏ hơn.

Trong khi đó đồng lãnh đạo đảng Xanh Simone Peter khẳng định đảng này sẽ không yêu cầu ấn định ngày cụ thể để đóng cửa các nhà máy nhiệt điện và cấm ôtô sử dụng động cơ đốt trong.

Đây cũng là hai yêu cầu chính mà đảng Xanh đưa ra trước khi tiến hành các cuộc đàm phán liên minh với các đảng khác.

Như vậy, với những gì đạt được trong các vòng đàm phán vừa qua, giới phân tích nhận định cuộc đàm phán chính thức trong ngày 16/11 sẽ vô cùng quan trọng để các chính đảng tham gia đàm phán có thể giải quyết những bất đồng và tìm được tiếng nói chung trong những vấn đề còn gây chia rẽ.

Trong tuyên bố mới đây, Thủ tướng Merkel đã lên tiếng kêu gọi lãnh đạo các bên cố gắng thu hẹp khác biệt trong cuộc đàm phán mang tính quyết định này.

Bà Merkel cũng lạc quan tin tưởng rằng nhóm các chính đảng đang nỗ lực thành lập một chính phủ mới ở Đức có thể đạt được một thỏa thuận liên minh nếu tất cả cùng cố gắng.

Trong khi đó, lãnh đạo của đảng FDP và đảng Xanh đều cùng cho rằng vấn đề hiện nay chủ yếu phụ thuộc vào liên đảng bảo thủ CDU/CSU sau khi hai đảng này đưa ra những nhượng bộ cũng như muốn thấy được một sự đột phá từ các đối tác đàm phán.

Việc hình thành liên minh giữa liên đảng bảo thủ CDU/CSU và FDP cùng đảng Xanh ở cấp quốc gia là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử chính trị Đức và đang được ví như "Liên minh Jamaica" do màu cờ đặc trưng của ba đảng này kết hợp gồm đen, vàng và xanh giống quốc kỳ Jamaica./.

Theo TTXVN

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h