Các công tố viên Ý đề nghị bỏ tù cựu Thủ tướng Berlusconi 6 năm trong vụ án hối lộ

Thứ năm, 26/05/2022 13:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các công tố viên Milan hôm thứ Tư (25/5) đã yêu cầu bỏ tù sáu năm cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi vì cáo buộc hối lộ nhân chứng trong một vụ án mại dâm dưới tuổi vị thành niên năm 2013.

Berlusconi bị cáo buộc trả tiền cho 24 người tại các bữa tiệc tối của ông ta, để họ nói dối trong một phiên tòa trước đó, nơi ông ta bị buộc tội trả tiền để quan hệ tình dục với một vũ công hộp đêm 17 tuổi người Maroc.

cac cong to vien y de nghi bo tu cuu thu tuong berlusconi 6 nam trong vu an hoi lo hinh 1

Các công tố viên Ý yêu cầu Berlusconi 6 năm tù trong vụ án hối lộ. Ảnh: Reuters

Vụ bê bối đã góp phần khiến Berlusconi từ chức thủ tướng vào năm 2011, đánh dấu sự kết thúc nhiệm kỳ chính phủ thứ tư của ông.

Berlusconi, lãnh đạo của đảng Forza Italia trung hữu, cuối cùng đã được tuyên trắng án trong vụ đó và ông ta không nhận tội trong phiên tòa xét xử hối lộ sau đó.

Luật sư của Berlusconi, Federico Cecconi cho biết ông không ngạc nhiên trước yêu cầu bỏ tù của các công tố viên, và ông tin tưởng thân chủ của mình sẽ được trắng án.

Các công tố viên cũng đề nghị các mức án từ một năm đến sáu năm đối với 27 bị cáo khác trong vụ án.

Những người này bao gồm vũ công hộp đêm, Karima El Mahrily, được biết đến nhiều hơn ở Ý với nghệ danh Ruby the Heartstealer, người mà các công tố viên cho rằng phải dành 5 năm sau song sắt vì bị cáo buộc nhận hối lộ.

Berlusconi cũng phải đối mặt với cáo buộc hối lộ tại tòa án ở Rome và Siena. Cả ba phiên tòa đã liên tục bị tạm dừng do sức khỏe của nhà tài phiệt 85 tuổi thường xuyên gặp vấn đề.

Berlusconi ban đầu bị kết tội trả tiền để quan hệ tình dục với El Mah Rou, người 17 tuổi bị luật pháp Ý coi là trẻ vị thành niên và bị kết án bảy năm tù.

Phán quyết đã bị lật lại vào năm 2014 bởi một tòa phúc thẩm, trong đó phán quyết rằng không có bằng chứng nào về việc ông ta biết tuổi của cô.

Sự nghiệp của Berlusconi bị bủa vây bởi những cuộc chiến pháp lý và ông tạm thời bị cấm hoạt động chính trị sau cáo buộc gian lận thuế vào năm 2013. Tuy nhiên, lệnh cấm đó đã hết hiệu lực từ lâu.

Mai Anh (theo CNA)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h