Các hạn chế Covid-19 làm suy giảm triển vọng kinh tế Trung Quốc

Thứ ba, 19/04/2022 17:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nền kinh tế Trung Quốc mở rộng nhanh hơn dự kiến ​​trong quý I năm nay, nhưng dữ liệu cho thấy hoạt động của người tiêu dùng gần đây đã bắt đầu giảm do các chính sách phong toả trong đại dịch Covid-19.

Các con số sẽ tạo ra áp lực lớn hơn đối với chính phủ Trung Quốc, vốn đã tái khẳng định cam kết của mình đối với chính sách zero-Covid bất chấp chi phí gia tăng và sự gián đoạn trên khắp cả nước.

cac han che covid 19 lam suy giam trien vong kinh te trung quoc hinh 1

Một nhân viên kiểm dịch tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Dữ liệu của Trung Quốc được đưa ra khi Ngân hàng Thế giới hôm thứ Hai (18/4) cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu cho năm 2022 từ mức 4,1% xuống 3,2%.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass cho biết giá thực phẩm và năng lượng tăng sẽ dẫn đến tăng trưởng thấp hơn trên toàn thế giới, đặc biệt là ở châu Âu và Trung Á.

IMF cũng cảnh báo các quốc gia bao gồm cả Trung Quốc rằng một lượng lớn nợ tư nhân tích lũy trong đại dịch, chủ yếu của các công ty và các hộ gia đình thu nhập thấp, có khả năng làm chậm đáng kể sự phục hồi trong những năm tới.

Những dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự suy thoái của Trung Quốc thể hiện rõ ở doanh số bán lẻ, khi giảm 3,5% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng GDP của Trung Quốc đã đạt 4,8%, vượt kỳ vọng tới 0,4%.

Thượng Hải, trung tâm tài chính của đất nước, đã bị phong tỏa phần lớn trong nhiều tuần cũng đang làm tê liệt nền kinh tế và khiến hoạt động tiêu dùng giảm mạnh.

Việc đóng cửa xảy ra vào thời điểm bấp bênh đối với nền kinh tế Trung Quốc khi họ vừa mới trải qua cuộc khủng hoảng nợ trong lĩnh vực bất động sản. Chính phủ đã đặt mục tiêu tăng trưởng 5,5% vào năm 2022, tỷ lệ thấp nhất trong 3 thập kỷ gần đây.

Ông Tommy Wu, nhà kinh tế hàng đầu về Trung Quốc tại Oxford Economics, cho biết mức tăng GDP “chủ yếu phản ánh mức tăng trưởng trong 2 tháng đầu năm trước khi các hoạt động kinh tế suy yếu trong tháng 3”.

Ông Fu Linghui, phát ngôn viên của Cục Thống kê Quốc gia, cho biết “hoạt động của nền kinh tế nhìn chung ổn định” nhưng vẫn chịu ảnh hưởng từ các đợt bùng phát dịch. Tháng trước, tỷ lệ thất nghiệp chính thức của Trung Quốc đã tăng lên 5,8%, mức cao nhất kể từ tháng 5/2020.

Trái ngược với sự suy yếu đột ngột trong chi tiêu của người tiêu dùng, sản xuất công nghiệp đã tăng thêm 5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 3. Đầu tư tài sản cố định tăng 9,3% trong ba tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm ngoái.

IMF cảnh báo hôm thứ Hai vừa qua rằng tích lũy nợ tư nhân trên toàn thế giới sẽ đóng vai trò là lực cản đối với tăng trưởng do các hộ gia đình và công ty ưu tiên trả lãi và giảm số tiền họ nợ hơn là chi tiêu và đầu tư.

Dự báo trong 3 năm tới, nợ tư nhân sẽ làm giảm 0,9% GDP ở các nền kinh tế tiên tiến và 1,3% ở các thị trường mới nổi. Mặc dù nhiều người tiêu dùng khá giả đã tiết kiệm được tiền trong thời gian đóng cửa, nhưng các hộ gia đình có thu nhập thấp sẽ phải gánh thêm nợ. 

Quốc Thiên (Theo FT)

Bình Luận

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h