Các lãnh đạo Đảng Cộng hòa Mỹ gặp Tổng thống Ukraine Zelenskyy tại Kiev

Chủ nhật, 15/05/2022 12:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mitch McConnell, đảng viên Cộng hòa hàng đầu tại Thượng viện Mỹ, đã có chuyến thăm không báo trước tới Kiev vào thứ Bảy (14/5), cùng với các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa khác tới gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy để hội đàm.

Ông McConnell đang thúc giục thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rand Paul chấm dứt phản đối gói viện trợ 40 tỷ USD cho Ukraine, vốn nhận được sự ủng hộ áp đảo của cả hai đảng lớn. 

cac lanh dao dang cong hoa my gap tong thong ukraine zelenskyy tai kiev hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy chụp ảnh với các lãnh đạo Thượng viện Mỹ. Ảnh: Reuters

Ông Zelenskyy ca ngợi những gì ông nói là một tín hiệu mạnh mẽ về sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với Ukraine và sức mạnh của mối quan hệ giữa hai quốc gia.

"Chúng tôi đã thảo luận về nhiều lĩnh vực hỗ trợ cho nhà nước của chúng tôi, bao gồm cả về quốc phòng và tài chính, cũng như tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Nga", ông nói trong một bài phát biểu.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo Mỹ không hợp tác chặt chẽ hơn với Ukraine, nói rằng tình hình trong khu vực là "cực kỳ nguy hiểm", hãng thông tấn Tass đưa tin.

"Mỹ ngày càng bị kéo sâu hơn vào một cuộc xung đột với những hậu quả khó lường đối với quan hệ giữa hai cường quốc hạt nhân”, Tass dẫn lời ông Antonov nói với đài truyền hình Nga hôm thứ Bảy.

McConnell được tháp tùng bởi các thượng nghị sĩ Susan Collins, John Barrasso và John Cornyn.

Hàng chục chính trị gia và người nổi tiếng nước ngoài đã đến thăm Ukraine kể từ khi Nga tấn công nước này vào tháng Hai để bày tỏ sự ủng hộ. Đệ nhất phu nhân của Tổng thống Mỹ, Jill Biden, đã có chuyến đi không báo trước tới Kiev vào Chủ nhật tuần trước.

Vũ Long (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h