Các lãnh đạo G7 lên án Iran, Mỹ tuyên bố không giúp Israel trả đũa

(CLO) Lãnh đạo các quốc gia G7 đã lên án cuộc tấn công của Iran vào Israel và cho biết hôm Chủ nhật rằng họ sẽ nỗ lực ngăn chặn “sự leo thang không thể kiểm soát” ở Trung Đông, trong đó Mỹ tuyến bố sẽ không giúp Israel tấn công trả đũa.

Ý, nước giữ chức chủ tịch luân phiên G7, đã triệu tập một cuộc họp với những người đứng đầu G7 sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ có phản ứng ngoại giao phối hợp đối với cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa chưa từng có của Iran vào lãnh thổ Israel.

cac lanh dao g7 len an iran my tuyen bo khong giup israel tra dua hinh 1

Các nhà lãnh đạo G7 thảo luận về cuộc tấn công của Iran vào Israel qua một cuộc họp trực tuyến vào ngày 14 tháng 4 năm 2024. Ảnh: Charles Michel

Tuyên bố của Ý nêu rõ: "Với hành động của mình, Iran đã tiến sâu hơn tới việc gây bất ổn trong khu vực và có nguy cơ gây ra sự leo thang mất kiểm soát trong khu vực. Điều này cần phải tránh xảy ra".

Các nhà lãnh đạo G7, những người đã phát biểu chỉ chưa đầy một giờ trong cuộc họp trực tuyến, đã kêu gọi Iran và cả Israel kiềm chế.

“Với tinh thần này, chúng tôi yêu cầu Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ ngừng các cuộc tấn công và chúng tôi sẵn sàng thực hiện các biện pháp tiếp theo ngay bây giờ và để đáp trả các ý định gây bất ổn hơn nữa”, tuyên bố nêu rõ.

Tổng thống Biden đã cảnh báo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Mỹ sẽ không tham gia vào cuộc tấn công chống lại Iran nếu Israel quyết định trả đũa.

Iran đã phát động cuộc tấn công để đáp trả cuộc tấn công bị nghi ngờ của Israel vào khu vực sứ quán của họ ở Syria vào ngày 1/4, giết chết một số chỉ huy hàng đầu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng.

Tuyên bố của G7 cũng cam kết nỗ lực “hướng tới một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bền vững” ở Gaza sau hơn 6 tháng giao tranh.

Nhóm G7 bao gồm các nước Mỹ, Canada, Ý, Anh, Pháp, Đức và Nhật Bản, cũng như có sự tham gia của Liên minh châu Âu với tư cách “thành viên không được liệt kê”. Các Bộ trưởng Ngoại giao của G7 dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày 17-19 tháng 4 trên đảo Capri của Ý.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: