Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra 'vua thuốc nổ' bằng bánh bao

(CLO) Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã có đột phá trong việc cải thiện hiệu suất của loại chất nổ mạnh nhất thế giới, CL-20, bằng phương pháp đơn giản nhưng đầy sáng tạo: sử dụng bánh bao hấp.

Đây được xem là một cách tiếp cận độc đáo, vừa tăng cường sức công phá, vừa đảm bảo an toàn, đồng thời mở ra tiềm năng ứng dụng trong nhiên liệu tên lửa và các đầu đạn thông thường.

CL-20, hay hexanitrohexaazaisowurtzitane, được mệnh danh là "vua thuốc nổ" nhờ sức công phá mạnh mẽ, chỉ đứng sau vũ khí hạt nhân. Với phương pháp này, hiệu suất nổ của CL-20 được cải thiện đáng kể, độ an toàn của nó cũng tăng lên gấp 4 lần. Nhờ vậy, loại chất nổ này có thể tăng tầm bắn của tên lửa siêu thanh lên đến 20%, tạo ra lợi thế chiến lược quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng.

Điều đặc biệt ở nghiên cứu là cách các nhà khoa học sử dụng bánh bao hấp – một món ăn phổ biến ở Trung Quốc – làm nguyên liệu để cải thiện chất nổ. Trong thí nghiệm, những chiếc bánh bao được mua từ căng tin của Đại học Bắc Trung Quốc, sau đó trải qua quá trình xử lý đặc biệt.

cac nha khoa hoc trung quoc tao ra vua thuoc no bang banh bao hinh 1

Ảnh minh họa: Pexel

Bánh bao được đưa vào lò nướng ở nhiệt độ 1.100 độ C trong hai giờ, chuyển hóa thành vật liệu carbon sinh khối. Tiếp đó, các nhà nghiên cứu trộn bánh bao carbon hóa này với CL-20, tạo ra một hỗn hợp có hiệu quả cao.

Phương pháp này mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Các lỗ rỗng hình thành trong bánh bao carbon hóa hoạt động như lớp bảo vệ cho các hạt CL-20, giảm nguy cơ phát nổ ngoài ý muốn trong quá trình vận chuyển hoặc bảo quản.

Đồng thời, khi chất nổ được kích hoạt, các lỗ rỗng này đóng vai trò như những lò phản ứng thu nhỏ, gia tăng áp suất bên trong và giúp quá trình đốt cháy diễn ra nhanh chóng, mạnh mẽ hơn.

Sáng kiến này không chỉ giúp cải thiện hiệu suất mà còn giảm chi phí sản xuất. Trước đây, các nhà khoa học thường sử dụng vật liệu công nghệ cao như graphene để cải thiện CL-20 nhưng những vật liệu này quá đắt đỏ để ứng dụng trên quy mô lớn. Ngược lại, bánh bao hấp có giá thành cực kỳ thấp (chỉ hơn 1 tệ mỗi chiếc), khiến phương pháp này trở nên khả thi về mặt kinh tế.

Nghiên cứu về CL-20 tại Trung Quốc bắt đầu từ những năm 1970 và công thức phân tử của nó lần đầu tiên được công bố vào năm 1994. Kể từ đó, các nhà khoa học Trung Quốc đã không ngừng cải tiến để sản xuất loại hóa chất phức tạp này với chi phí thấp.

Tuy nhiên việc tăng sức mạnh của CL-20 luôn đi kèm với rủi ro cao về tính ổn định. Phương pháp sử dụng bánh bao hấp đã giúp giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả, đồng thời mở đường cho nhiều ứng dụng mới trong lĩnh vực quân sự, bao gồm nhiên liệu rắn năng lượng cao cho tên lửa.

Trong khi đó, Mỹ cũng đã tiến hành nghiên cứu và phát triển CL-20 từ năm 1987, nhưng việc ứng dụng chất nổ này trên quy mô lớn gặp nhiều khó khăn do chi phí sản xuất cao và thách thức về công nghệ.

Hoài Phương (theo SCMP, 6do)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: