(CLO) Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang phát triển robot chiến đấu trang bị vũ khí nhiệt áp - loại vũ khí hủy diệt chỉ sau vũ khí hạt nhân, làm dấy lên lo ngại về chiến tranh tự động hóa trong đô thị.
Các cuộc tập trận tác chiến đô thị của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) gần đây cho thấy rằng dù được trang bị vũ khí, robot chiến đấu vẫn gặp khó khăn trong việc tiêu diệt kẻ địch ẩn nấp trong các công trình kiên cố.
Để khắc phục điểm yếu này, các nhà khoa học quân sự Trung Quốc hiện đề xuất trang bị đầu đạn nhiệt áp cho các nền tảng không người lái. Đây là loại vũ khí có sức công phá chỉ đứng sau vũ khí hạt nhân và lần đầu tiên Trung Quốc công khai kế hoạch triển khai nó trên các hệ thống robot chiến đấu.
Nghiên cứu được công bố vào tháng 12 trên Tạp chí Kỹ thuật Thiết bị Vũ khí do Dang Chenguang, trợ lý nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Norinco Group ở Tây An, đứng đầu đã phân tích sự thay đổi của chiến tranh đô thị hiện đại.
Các nhà khoa học quân sự Trung Quốc đề xuất rằng robot chiến đấu nên được trang bị vũ khí nhiệt áp. Ảnh: YouTube/@Bullfrog Pot
Theo ông, các thành phố hiện đại đã trở thành "vòng xoáy chiến tranh", nơi các biện pháp gây nhiễu GPS, nhiễu điện từ và địa hình phức tạp làm suy giảm hiệu quả của vũ khí truyền thống.
Để giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm các đội hình máy bay không người lái và robot mặt đất trong nhiều tình huống chiến đấu khác nhau. Họ đề xuất một hệ thống đánh giá dựa trên các yếu tố như nhận thức tình huống, kiểm soát chỉ huy, khả năng duy trì liên lạc, tấn công phối hợp và bảo vệ hệ thống.
Theo đó, máy bay không người lái sẽ đóng vai trò trinh sát, phát hiện mục tiêu bằng cảm biến quang điện và radar, trong khi robot mặt đất sẽ đảm nhận nhiệm vụ tiêu diệt, mang theo vũ khí nhiệt áp để "thanh lọc" các boongke và hầm ngầm.
Vũ khí nhiệt áp hoạt động theo hai giai đoạn: đầu tiên, nó phát tán khí dung chứa kim loại dạng bột như nhôm-magiê-titan-zirconium, sau đó tạo ra một vụ nổ với quả cầu lửa siêu thanh đạt 2.500 độ C. Hiệu ứng chân không từ vụ nổ có thể làm xẹp phổi, nghiền nát bê tông và bốc hơi mọi thứ trong bán kính 80 mét.
Một bài báo của Nhân dân Nhật báo năm 2016 mô tả vũ khí nhiệt áp là "quả bom hạt nhân mini không có bức xạ". Trên thế giới, loại vũ khí này đã được nhiều quốc gia phát triển, từ bom BLU-82 Daisy Cutter của Mỹ có bán kính hủy diệt 200 mét, đến "Bom cha của mọi loại bom" của Nga với sức nổ tương đương 44 tấn TNT. Các phiên bản hiện đại đã được thu nhỏ để binh sĩ có thể triển khai trên chiến trường.
Dù không bị cấm bởi các hiệp ước vũ khí hạt nhân, vũ khí nhiệt áp đang bị giám sát chặt chẽ về mặt đạo đức. Các chuyên gia cho rằng loại vũ khí này không thể phân biệt giữa binh lính và dân thường, đặc biệt là trẻ em trốn trong tầng hầm. Hiệu ứng chân không từ vụ nổ có thể nghiền nát cơ thể con người, và việc sử dụng nó để san phẳng thành phố có thể vi phạm luật nhân đạo quốc tế.
Trong nghiên cứu của mình, Dang nhấn mạnh rằng các đội hình robot sẽ cần phối hợp chặt chẽ, trong đó máy bay không người lái trinh sát và ra lệnh, còn robot mặt đất sẽ thực hiện các cuộc tấn công vào boongke bằng đầu đạn nhiệt áp.
Sau mỗi trận chiến, hệ thống AI sẽ đánh giá mức độ thương vong và tổn thất để tối ưu hóa chiến thuật cho các cuộc tấn công tiếp theo.
(CLO) Hàng trăm cây keo hơn 2 năm tuổi của anh Lê Văn Chiến (SN 1992, trú tại xã Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) được trồng trên đất lâm nghiệp do Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa quản lý bị kẻ xấu chặt phá nằm la liệt không rõ lý do.
(CLO) Sáng 26/2, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức buổi ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức (Bundesliga) tới năm 2028. Qua đó, cơ hội để các đội tuyển Việt Nam được đào tạo, thi đấu giao hữu với nhiều CLB Bundesliga được rộng mở hơn.
(CLO) Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2024 sẽ chính thức diễn ra vào tối nay 26/2/2025 tại TP.HCM. Cầu thủ và huấn luyện viên xuất sắc nào sẽ được xướng tên tại chương trình vinh danh đặc biệt của làng túc cầu Việt Nam.
(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ GTVT khẩn trương xây dựng, ban hành tiêu chí, quy chuẩn, tiêu chuẩn công nghệ, thiết kế chung cho hệ thống đường sắt làm cơ sở xác định kế hoạch huy động vốn (vốn ODA, trái phiếu, nguốn xã hội hoá), lựa chọn nhà thầu bảo đảm các mốc tiến độ của dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.
(CLO) Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Theo Nghị định, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có 26 đơn vị; có Chủ tịch và không quá 04 Phó Chủ tịch.
(CLO) Chính phủ sẽ phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm "Thăm chiến trường xưa và đồng đội" gắn kết Di tích Cảng quân sự Đông Hà và hệ thống di tích lịch sử cách mạng khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; hình thành sản phẩm du lịch tìm hiểu lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, thăm quan trải nghiệm tại các làng nghề thủ công truyền thống (làm bún, đan tre, trồng lúa)…
(CLO) Một tài xế điều khiển phương tiện qua biên giới, vận chuyển 132 viên ma túy tổng hợp và 60 hộp pháo hoa nổ, vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.
(CLO) Sáng ngày 26/2, Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) đã ra mắt dự án thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong bảo tồn nhằm tiếp tục thực hiện cam kết bảo vệ đa dạng sinh học độc đáo tại thành phố Huế cũng như khu vực Trung Trường Sơn.
(CLO) Nhà báo Vũ Việt Trang bày tỏ hy vọng: Giải thưởng “Công nghệ từ trái tim” lần thứ 2 với định hướng nội dung rõ ràng, tiêu chí phù hợp, sẽ tạo không gian rộng mở để các nhà báo, nhà nhiếp ảnh, nhà quay phim chuyên và không chuyên, có thể sáng tạo trong hành trình “ghi sử” bằng hình ảnh về sự phát triển của nền khoa học - công nghệ nước nhà".
(CLO) Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Lưu (sinh năm 1969), Giám đốc Sở Tài chính (trước hợp nhất) giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính (sau hợp nhất). Chủ tịch UBND thành phố cũng bổ nhiệm 8 Phó giám đốc Sở Tài chính sau hợp nhất.
(CLO) UBND TP Hà Nội yêu cầu đến hết 30/6, tất cả lãnh đạo, cán bộ, công chức trên toàn địa bàn Thành phố phải xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng và sử dụng chữ ký số để giải quyết công việc.
(CLO) Ngày 26/2, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 25 (kỳ họp chuyên đề) để thảo luận, quyết nghị một số nội dung liên quan đến công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
(CLO) Việc đánh giá trữ lượng tại Bắc Cực có thể đưa Nga lên vị trí số một thế giới về kim loại đất hiếm, với nhu cầu dự báo tăng gấp 5 lần vào năm 2040.
(CLO) Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong trường hợp tín hiệu đèn, chu kỳ đèn, chương trình tín hiệu đèn giao thông bị lỗi, nhường đường cho xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định, chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát chỉ huy, điều khiển giao thông hoặc trong các tình thế cấp thiết khác sẽ không xử lý đối với hành vi “Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông”.
(CLO) Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi trao đổi với một số doanh nghiệp hàng đầu tại Hàn Quốc.
(CLO) Công an tỉnh Hà Nam và Công an tỉnh Thái Bình vừa phát đi cảnh báo tin giả, tin sai sự thật liên quan đến việc sáp nhập các tỉnh, thành trên cả nước.
(CLO) Khoảng một phần ba nhân sự thuộc Ban Hiệu suất Chính phủ Mỹ (DOGE) đã đồng loạt từ chức nhằm phản đối sự lãnh đạo của tỷ phú Elon Musk và định hướng hoạt động của cơ quan này, khẳng định sẽ không tham gia vào những hành động có thể gây nguy hiểm cho đất nước.
(CLO) Công đoàn đã kêu gọi đình công tại sân bay lớn thứ hai của Đức vào thứ Năm và thứ Sáu, khiến khoảng 1.600 chuyến bay dự kiến bị hủy trong hai ngày, gây gián đoạn nghiêm trọng cho hành khách.
(CLO) Nga tái khẳng định lập trường phản đối việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tại Ukraine, bác bỏ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Moscow sẵn sàng chấp nhận điều này.
(CLO) Các chuyên gia y tế cho biết một căn bệnh lạ lần đầu tiên được phát hiện ở ba đứa trẻ ăn dơi, sau đó căn bệnh này đã nhanh chóng giết chết hơn 50 người ở phía tây bắc Cộng hòa Dân chủ Congo trong năm tuần qua.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba đã đưa ra ý tưởng thay thế chương trình thị thực dành cho nhà đầu tư nước ngoài bằng cái gọi là "thẻ vàng" có thể được mua với giá 5 triệu đô la như một con đường để trở thành công dân Hoa Kỳ.
(CLO) Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố Vương quốc Anh sẽ đẩy nhanh tốc độ tăng chi tiêu quốc phòng vào thứ Ba, trước thềm chuyến thăm quan trọng tới Washington để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump .
(CLO) Ukraine đã nhất trí về các điều khoản của dự thảo thỏa thuận khoáng sản nhằm giành được sự ủng hộ của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc xung đột với Nga, theo truyền thông Mỹ dẫn lời hai nguồn tin cấp cao đưa tin rộng rãi vào thứ Ba.
(CLO) Người nhập cư tại Đức lo lắng trước sự trỗi dậy của đảng cực hữu AfD, trong bối cảnh kinh tế suy thoái và môi trường chính trị ngày càng thù địch.