Trung Quốc tuyên bố đáp trả sự 'phân biệt đối xử' của ông Trump

(CLO) Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả lệnh hạn chế đầu tư của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cáo buộc Washington có hành vi "phân biệt đối xử" và làm tổn hại đến quan hệ kinh tế song phương.

Hôm thứ Bảy, ông Trump ký bản ghi nhớ "Chính sách đầu tư nước Mỹ trên hết", yêu cầu Mỹ sử dụng "mọi công cụ pháp lý cần thiết" để chặn các khoản đầu tư liên quan đến Trung Quốc vào các lĩnh vực chiến lược như công nghệ, cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp và năng lượng.

Lệnh này cũng ngăn chặn đầu tư của Mỹ vào ngành công nghiệp quân sự Trung Quốc, với lý do Bắc Kinh đang lợi dụng nguồn vốn Mỹ để hiện đại hóa lực lượng quân đội và tình báo.

Phản ứng trước động thái trên, Bộ Thương mại Trung Quốc gọi đây là "biện pháp vô lý", "phi thị trường" và cảnh báo lệnh cấm sẽ làm méo mó môi trường đầu tư song phương. Bộ này nhấn mạnh Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

trung quoc tuyen bo dap tra su phan biet doi xu cua ong trump hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: X/TrumpRealDaily

Bản ghi nhớ của Mỹ cáo buộc Bắc Kinh tìm cách kiểm soát các nguồn tài nguyên quan trọng của Mỹ như thực phẩm, khoáng sản, cảng biển và hạ tầng vận chuyển. Washington lập luận rằng Trung Quốc không cho phép các công ty Mỹ tiếp cận cơ sở hạ tầng trọng yếu của họ, nên Mỹ cũng không nên để Trung Quốc làm điều tương tự.

Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo rằng việc Washington mở rộng khái niệm an ninh quốc gia để hạn chế đầu tư sẽ làm suy yếu niềm tin của doanh nghiệp nước ngoài, đồng thời kêu gọi Mỹ tạo ra một môi trường đầu tư công bằng, minh bạch và ổn định.

Nhiều hiệp hội doanh nghiệp Mỹ cũng bày tỏ lo ngại rằng các hạn chế này có thể khiến họ mất thị phần vào tay các đối thủ cạnh tranh khác tại Trung Quốc.

Lệnh của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong trao đổi với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent qua cuộc gọi video. Trong đó, Bắc Kinh bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" về thuế quan và các biện pháp hạn chế của Mỹ.

Đầu tháng này, ông Trump đã áp thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc, dẫn đến việc Bắc Kinh đáp trả bằng mức thuế từ 10 - 15% đối với một số sản phẩm của Mỹ.  

Ngọc Ánh (theo SCMP, Bloomberg)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: