Các nhóm giáo phái đối địch đồng ý ngừng bắn 7 ngày ở Pakistan

(CLO) Sau nhiều ngày giao tranh dữ dội giữa các nhóm giáo phái Sunni và Shia tại Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, chính quyền đã công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày.

Bạo lực bắt đầu từ ngày 21/11, đã khiến hơn 40 người thiệt mạng, chủ yếu là người Hồi giáo Shia, và nhiều người khác bị thương.

cac nhom giao phai doi dich dong y ngung ban 7 ngay o pakistan hinh 1

Biểu tình lên án vụ giết người sau khi các tay súng nổ súng vào xe chở khách ở Kurram, Karachi, Pakistan

Các vụ đụng độ bùng phát sau khi các tay súng tấn công vào các đoàn xe dân thường, khiến hàng chục người thiệt mạng. Đáp trả, cư dân trong khu vực đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào người Sunni.

Khu vực Kurram nằm gần biên giới Afghanistan, từ lâu đã là điểm nóng của xung đột giáo phái giữa người Shia và Sunni. Nguyên nhân chính được cho là các tranh chấp đất đai kéo dài nhiều thập kỷ.

Sau các vụ tấn công, phát ngôn viên chính quyền tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, ông Muhammad Ali Saif, cho biết các bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 24/11. “Hai bên cũng đồng ý trao đổi tù nhân và trả lại thi thể cho nhau”, ông nói thêm.

Đội hòa giải đã bay đến thành phố Parachinar, thủ phủ huyện Kurram, vào ngày 23/11 để gặp gỡ các lãnh đạo Shia và Sunni. Thành phố và các làng xung quanh đã bị đặt trong tình trạng giới nghiêm nghiêm ngặt, với sự hiện diện của các nhóm vũ trang.

Cảnh sát trưởng tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, ông Akhtar Hayat Gandpur, cho biết các lãnh đạo Shia yêu cầu bắt giữ ngay lập tức những kẻ tấn công dân thường và bồi thường cho các nạn nhân.

Huyện Kurram từng là một phần của Khu vực Hành chính Bộ lạc Tự trị (FATA) cho đến khi được sáp nhập vào tỉnh Khyber Pakhtunkhwa năm 2018. Kể từ đó, khu vực này vẫn chứng kiến những cuộc xung đột kéo dài giữa hai cộng đồng Shia và Sunni.

Tháng trước, 16 người bao gồm ba phụ nữ và hai trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ tương tự. Theo Ủy ban Nhân quyền Pakistan, từ tháng 7 đến tháng 10/2024, ít nhất 79 người đã thiệt mạng vì bạo lực giáo phái trong khu vực này.

Các cuộc đụng độ vào tháng 7 và tháng 9 năm nay chỉ kết thúc khi có sự can thiệp của một hội đồng bộ lạc kêu gọi ngừng bắn.

Hôm 22/11, hàng trăm người tại các thành phố Karachi và Lahore đã xuống đường biểu tình phản đối bạo lực giáo phái, yêu cầu chính quyền đảm bảo an ninh và công lý cho các nạn nhân.

Mặc dù lệnh ngừng bắn bảy ngày được coi là một bước tiến tích cực, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng xung đột giáo phái sẽ không thể chấm dứt nếu các vấn đề cơ bản như tranh chấp đất đai và sự bất bình đẳng trong khu vực không được giải quyết triệt để.

Cao Phong (theo Reuters, aljazeera)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: