Các nước châu Âu sẽ họp bàn bất thường về an ninh vào hôm nay

(CLO) Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ tiếp đón các nhà lãnh đạo từ các nước chủ chốt ở châu Âu vào thứ Hai (17/2) để thảo luận về vấn đề an ninh.

Cuộc họp bất thường này được tổ chức trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về chính sách mới của Mỹ với Ukraine nói riêng và Liên minh châu Âu (EU) nói chung

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây bất ngờ khi thảo luận về Ukraine trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, mà không tham vấn ý kiến của EU. Chính quyền Mỹ cũng đã cảnh báo rằng châu Âu sẽ không còn là ưu tiên an ninh hàng đầu của nước này nữa.

Văn phòng của ông Macron cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ họp tại Paris vào chiều thứ Hai để thảo luận về "tình hình ở Ukraine" và "an ninh ở châu Âu". "Những người đứng đầu chính phủ Đức, Vương quốc Anh, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan và Đan Mạch" sẽ tham dự "cuộc họp không chính thức" này, theo thông báo cho biết.

cac nuoc chau au se hop ban bat thuong ve an ninh vao hom nay hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp nhau ở Tây Ban Nha hồi năm 2023. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Antonio Costa, Chủ tịch Hội đồng châu Âu đại diện cho 27 quốc gia Liên minh châu Âu, Chủ tịch EU Ursula von der Leyen và Tổng thư ký NATO Marc Rutte cũng sẽ có mặt.

Ông Costa cho biết vào Chủ nhật rằng an ninh của Liên minh châu Âu và Ukraine có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. "Sẽ không có cuộc đàm phán đáng tin cậy và thành công, không có hòa bình lâu dài nếu không có Ukraine và Liên minh châu Âu", ông viết trên X.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot phát biểu trên đài phát thanh France Inter vào sáng Chủ nhật: "Chỉ có người Ukraine mới có thể quyết định ngừng chiến". Ông nói thêm rằng người Ukraine "sẽ không bao giờ dừng lại chừng nào họ còn chưa chắc chắn rằng nền hòa bình mà họ được gợi ý sẽ tồn tại lâu dài" và “Ai có thể đảm bảo điều đó? Đó là người châu Âu".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Bảy đã kêu gọi thành lập quân đội châu Âu, với lý do châu lục này không còn có thể trông cậy vào Washington. Ông cho biết "không nên có bất kỳ quyết định nào về Ukraine mà không có Ukraine" hoặc "về châu Âu mà không có châu Âu".

Đặc phái viên Mỹ tại Ukraine, Keith Kellogg, hôm thứ Bảy cho biết châu Âu sẽ không tham gia trực tiếp vào các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine. Khi được hỏi liệu người châu Âu có tham gia bàn đàm phán hay không, Kellogg trả lời: "Tôi thuộc trường phái hiện thực, tôi nghĩ điều đó sẽ không xảy ra".

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tại Munich hôm Chủ nhật cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về cuộc chiến tranh Ukraine không được phép thay đổi an ninh châu Âu. Phần Lan có đường biên giới dài 1.300 km chung với Nga.

Bùi Huy (theo CNA, AFP, France24)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: