Các 'start-up' AI ngành luật trước cơ hội bùng nổ

(CLO) Với việc ngày càng có nhiều luật sư tại các công ty luật lớn sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo tiên tiến, công ty khởi nghiệp (start-up) về luật Harvey cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã huy động được 21 triệu đô la tiền mặt của các nhà đầu tư mới.

Sequoia Capital, công ty đang dẫn đầu vòng gọi vốn Series A, cho biết hơn 15.000 công ty luật đang trong danh sách chờ để bắt đầu sử dụng Harvey. Công ty luật tận dụng AI để khởi nghiệp này cho biết OpenAI Startup Fund, Conviction, SV Angel và Elad Gil cũng tham gia vào vòng cấp vốn cho họ.

cac start up ai nganh luat truoc co hoi bung no hinh 1

Ảnh minh hoạ: REUTERS

Harvey được thành lập vào năm 2022 và được xây dựng dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn GPT-4 của OpenAI, đã huy động được 5 triệu đô la trong một vòng do Quỹ Khởi nghiệp OpenAI dẫn đầu vào năm ngoái. Công ty này cho biết họ xây dựng các mô hình ngôn ngữ lớn tùy chỉnh cho các công ty luật.

Các công ty công nghệ và nhà đầu tư đã gấp rút nắm lấy AI tổng quát dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn kể từ khi ChatGPT của OpenAI do Microsoft hậu thuẫn ra mắt vào tháng 11 năm ngoái. Các mô hình được đào tạo trên các tập dữ liệu lớn, có thể tùy chỉnh để tạo ra văn bản hoặc các kết quả đầu ra khác có thể mô phỏng gần giống khả năng sáng tạo và phân tích của con người. 

Công ty luật toàn cầu Allen & Overy cho biết vào tháng 2 rằng 3.500 luật sư và nhân viên sẽ sử dụng Harvey để tự động hóa một số nghiên cứu và soạn thảo tài liệu.

Vào tháng 3, công ty kế toán khổng lồ PricewaterhouseCoopers cho biết họ sẽ cấp cho 4.000 chuyên gia pháp lý quyền truy cập vào nền tảng này.

Một số công ty lớn khác đã ký thỏa thuận áp dụng các sản phẩm AI mới chỉ trong vài tháng qua - một tốc độ đáng chú ý đối với một ngành nghề vốn chậm chạp từ bỏ máy fax.

"Đây là một cuộc chạy đua vũ trang và bạn không muốn trở thành công ty luật cuối cùng có những công cụ này", Daniel Tobey, chủ tịch bộ phận thực hành AI của DLA Piper, nói về các sản phẩm AI. 

DLA Piper là một trong số các công ty lớn cho biết họ sẽ sử dụng công cụ AI mới từ công ty nghiên cứu pháp lý Casetext, một trong số ngày càng nhiều các công ty công nghệ về luật được thành lập đã gấp rút tung ra các công cụ hỗ trợ AI tổng quát.

Casetext vào tháng 3 đã phát hành sản phẩm trợ lý pháp lý AI của mình có tên gọi CoCounsel, nó sử dụng GPT-4 để tăng tốc các nhiệm vụ như nghiên cứu pháp lý, phân tích hợp đồng và xem xét tài liệu.

Các công ty luật Orrick, Herrington & Sutcliffe, có khoảng 1.150 luật sư và Fisher Phillips, với hơn 500 luật sư, cũng đang sử dụng CoCounsel.

Tuy nhiên, ngay cả các công ty luật sớm áp dụng AI cũng nhanh chóng nói rằng cần có thử nghiệm và rào chắn để bảo vệ dữ liệu bí mật của khách hàng và tránh sai sót, trong khi những công ty khác vẫn đang đánh giá cách thức và liệu có nên sử dụng công nghệ này hay không.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: