Các thị trưởng Pháp tổ chức mít tinh chống bạo loạn

(CLO) Các thị trưởng trên khắp nước Pháp hôm thứ Hai (3/7) đã tổ chức mít tinh kêu gọi chấm dứt các cuộc bạo loạn sau vụ một thiếu niên bị cảnh sát bắn chết vào tuần trước.

Chính phủ Pháp đã phải vật lộn để dập tắt các vụ bạo loạn và cướp bóc kể từ khi Nahel M, 17 tuổi, bị một cảnh sát bắt chết khi vị phạm giao thông vào thứ Ba tuần trước, làm dấy lên những cáo buộc lâu nay về nạn phân biệt chủng tộc trong lực lượng an ninh nước này.

cac thi truong phap to chuc mit tinh chong bao loan hinh 1

Các thị trưởng tổ chức mit tinh kêu gọi ngừng bạo loạn ở L'Hay-les-Roses gần Paris, Pháp vào ngày 3 tháng 7 năm 2023. Ảnh: Reuters

Bạo loạn giảm bớt

Các cuộc mít tinh hôm thứ Hai đã kêu gọi "thiết lập lại trật tự" và diễn ra sau khi nhà của một thị trưởng ở ngoại ô Paris bị một chiếc ô tô đang cháy đâm vào, gây ra sự phẫn nộ lan rộng.

"Bản thân nền dân chủ đã bị tấn công... điều này không thể tiếp diễn và sẽ không xảy ra", Vincent Jeanbrun, thị trưởng của L'Hay-les-Roses, nơi có nhà bị tấn công vào sáng sớm Chủ nhật, tuyên bố.

Thủ tướng Elisabeth Borne cho biết việc triển khai 45.000 cảnh sát và hiến binh sẽ được duy trì vào tối thứ Hai và thứ Ba. “Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo trật tự trở lại”, bà tuyên bố.

Tổng thống Emmanuel Macron đã đến thăm một doanh trại cảnh sát ở Quận 17 của Paris vào tối thứ Hai, nhằm "thể hiện sự hỗ trợ của ông" trong chuyến đi đầu tiên tại hiện trường kể từ khi các cuộc bạo loạn nổ ra.

Nhà chức trách cho biết, các vụ bạo loạn trên toàn nước Pháp đã giảm mạnh, chỉ có 11 vụ bắt giữ ở Paris và các vùng ngoại ô vào thứ Hai. Cũng chỉ có 157 người đã bị bắt từ Chủ nhật đến thứ Hai.

Bộ Tư pháp của Pháp cho biết, tổng cộng khoảng 3.900 người đã bị bắt kể từ thứ Sáu, trong đó có 1.244 trẻ vị thành niên. Tất cả các dịch vụ xe buýt và xe điện trong khu vực Paris vẫn bị đình chỉ sau 21h00.

Tuy nhiên, trong một động thái có thể châm ngòi cho sự tức giận mới, số tiền quyên góp cho gia đình của viên cảnh sát nổ súng trong vụ việc - hiện bị buộc tội ngộ sát - đã lên tới 1 triệu euro.

Tổn thất nặng nề

Chính quyền Pháp hiện đã phân bổ hàng chục triệu euro để hỗ trợ khẩn cấp cho việc sửa chữa các tòa nhà công cộng và doanh nghiệp nhỏ xung quanh Paris và ở hai khu vực khác.

cac thi truong phap to chuc mit tinh chong bao loan hinh 2

Tòa thị chính ở Persan, gần Paris, Pháp hư hỏng sau khi bị những kẻ bạo loạn tấn công. Ảnh: Reuters

Giới chức Pháp cho biết hôm thứ Hai, cuộc bạo loạn đã gây ra thiệt hại khoảng 20 triệu euro chỉ riêng đối với giao thông công cộng ở Paris. Điều này bao gồm hàng chục chiếc xe buýt bị đốt cháy và một đường xe điện bị đốt cháy.

Hiệp hội doanh nghiệp Medef trong khi đó ước tính thiệt hại "hơn một tỷ euro" đối với các công ty, với hơn 200 doanh nghiệp bị cướp phá và 300 văn phòng ngân hàng bị phá hủy.

Các cuộc bạo loạn cũng đã gây ra một cuộc khủng hoảng mới cho Tổng thống Emmanuel Macron, người đã phải đối phó với nhiều cuộc biểu tình lớn trong nhiệm kỳ của mình. Ông được cho rằng sẽ gặp các thị trưởng của hơn 220 thị trấn bị ảnh hưởng bởi bạo loạn vào hôm nay.

Bùi Huy (theo AFP, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: