Cách mạng Tháng Tám 1945: “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết”

(CLO) 81 năm trước (19/8/1945 - 19/8/2026), chỉ trong khoảng hai tuần cuối tháng 8/1945, toàn thể dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, Mặt trận Việt Minh và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã nhất tề nổi dậy vùng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa. Sự đồng lòng ấy đã làm nên kì tích lịch sử: giành chính quyền trên phạm vi cả nước, chấm dứt sự thống trị gần trăm năm của thực dân và hàng nghìn năm của phong kiến, thiết lập nền dân chủ cộng hoà.

Thành lập Mặt trận Việt Minh - Đánh thức tinh thần dân tộc

Lịch sử cho thấy, quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh, đánh thức tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là chủ trương hết sức sáng suốt của Trung ương Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, có ý nghĩa quan trọng vào sự phát triển của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Sau khi Hội nghị Trung ương lần thứ VIII tháng 5/1941 của Đảng ở Pác Bó (Cao Bằng) ra Nghị quyết khẳng định: “Trong lúc này, quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi lại được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, của giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”, Mặt trận Dân tộc thống nhất chống phát xít Pháp - Nhật lấy tên là Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh nhằm tập hợp và đoàn kết rộng rãi các giai cấp, các dân tộc, tôn giáo, các giới… được thành lập vào ngày 19/5/1941.

978c215d-0b1c-44cd-ac2a-34384f1d0242.jpg
Cách mạng tháng Tám thành công là kết quả chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của Đảng ta trong suốt 15 năm (1930 - 1945). Trong ảnh: Từ ngày 6/1 - 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam họp ở Hong Kong (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 25/10/1941, Tổng bộ Việt Minh công bố Tuyên ngôn, Chương trình và Điều lệ, nói rõ tôn chỉ, mục đích của mình: “Liên hiệp hết các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước, đặng cùng nhau đánh đuổi Nhật, Pháp, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, dựng lên một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.

Cùng với việc công bố Tuyên ngôn, Điều lệ, Mặt trận Việt Minh cũng xác định cụ thể chương trình cứu nước với hai mục tiêu rõ ràng: 1. Làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập. 2. Làm cho dân Việt Nam được sung sướng tự do. Chương trình gồm 44 điểm, sau được đúc kết lại thành “Mười chính sách của Việt Minh” và phổ biến trong nhân dân, dễ hiểu, dễ nhớ: “Việt Nam độc lập đồng minh/Có bản chương trình đánh Nhật, đánh Tây/Quyết làm cho nước non này/Cờ treo độc lập, nền xây bình quyền/... Chúng ta có Hội Việt Minh/Đủ tài lãnh đạo chúng mình đấu tranh/... Khuyên ai nên nhớ chữ đồng/ Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”.

Dưới ngọn cờ của Mặt trận Việt Minh, tại các vùng căn cứ địa cách mạng, công cuộc chuẩn bị mọi mặt để tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền được xúc tiến mạnh mẽ, gấp rút.

Tháng 8/1944, Tổng bộ Việt Minh kêu gọi và phát động phong trào “sắm vũ khí đuổi thù chung”, phong trào xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng căn cứ địa và chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. Tháng 5/1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị sửa soạn khởi nghĩa.

Ngày 15/3/1945, Việt Minh ra lời kêu gọi kháng Nhật cứu nước: “...Tiến lên! Xông tới! Cứu nước, cứu nhà! Lấy máu đào rửa hận cho Tổ quốc...”

821be153-2f1a-4f15-918f-8548a38d7cf4.jpg
Rạp Nguyễn Văn Hảo, nơi Mặt trận Việt Minh ra mắt công khai ngày 20/8/1945. Ảnh tư liệu: qdnd.vn

Ngày 25/3/1945, Việt Minh phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước trên khắp cả nước.

Ngày 14/8/1945, Tổng bộ Việt Minh ra lời Hiệu triệu quốc dân đồng bào nêu rõ: “Giờ Tổng khởi nghĩa đã đánh... Trước cơ hội có một không hai ấy, toàn thể dân tộc ta phải đem hết lực lượng, dùng hết can đảm, bao quanh đạo quân Giải phóng Việt Nam, tung xương máu ra đánh đuổi giặc Nhật, đổi lấy tự do, hạnh phúc cho nhân dân!... Thắng lợi nhất định sẽ về ta!”.

Cả dân tộc nhất tề đứng dậy tổng khởi nghĩa

Ngày 16/8/1945, dưới mái đình Hồng Thái, Quốc dân đại hội Tân Trào bao gồm 60 đại biểu cả nước đã họp để thông qua Mệnh lệnh khởi nghĩa của Tổng bộ Việt Minh. Đại hội Quốc dân vừa bế mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta... chúng ta không thể chậm trễ. Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên!”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền.

03d1d8d0-4688-4255-9b53-1d1ce4408ae8.jpg
Ngày 28/8/1945, đoàn Giải phóng quân ở Việt Bắc về duyệt binh ở Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Bá Khoản/TTXVN
aba97b91-461b-44a2-ae95-9d99f4166e7f.jpg
Đồng bào Sài Gòn hưởng ứng Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN.

Ở một số địa phương, tuy chưa nhận được lệnh tổng khởi nghĩa (ngày 13/8/1945), nhưng thực hiện Chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (ngày 12/3/1945) của Ban Thường vụ Trung ương Đảng, các đảng bộ địa phương đã lãnh đạo quần chúng nhân dân, có các đội tự vệ xung kích nổi dậy, giành chính quyền từ xã lên huyện, rồi đến cấp tỉnh.

Quảng Ngãi là một trong những tỉnh tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám nhanh chóng, kịp thời và sớm nhất. Theo đó, từ ngày 14 - 16/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các lực lượng vũ trang và nhân dân Quảng Ngãi đã đoàn kết, chớp thời cơ đứng lên giành chính quyền từ tay địch, thành lập chính quyền cách mạng. Từ ngày 14 đến ngày 18/8, cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra giành được thắng lợi ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và ở các thị xã: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam...

9cd9a49b-8ee3-4b79-bfae-6d972f9f3a66.jpg
Quần chúng cách mạng và tự vệ chiến đấu Hà Nội chiếm Phủ Khâm sai (Bắc Bộ phủ), ngày 19-8-1945. Ảnh: Tư liệu

Từ ngày 19 đến 26/8 là cao điểm của tổng khởi nghĩa, với 56/65 tỉnh, thành phố, đặc khu khởi nghĩa. Đặc biệt, ngày 19/8, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội. Theo đó, sáng 19/8/1945, đồng bào tập trung kéo đến quảng trường Nhà hát lớn dự cuộc mít tinh lớn do Mặt trận Việt Minh tổ chức. Đại biểu Việt Minh đọc tuyên ngôn, chương trình của Việt Minh và kêu gọi nhân dân đứng dậy giành chính quyền. Cuộc mít tinh nhanh chóng chuyển thành biểu tình, chia ra nhiều đoàn đi chiếm các công sở của chính quyền bù nhìn. Trước khí thế quần chúng khởi nghĩa, quân Nhật không dám chống lại. Tối 19/8/1945, các cơ quan quan trọng của chính quyền bù nhìn tay sai tại Hà Nội đã về tay cách mạng, Việt Minh hoàn toàn làm chủ thành phố. Cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi hoàn toàn.

Ngày 23/8, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế và ở Bắc Kạn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu... Ngày 25/8, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn - Gia Định, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre... Ở Côn Đảo, Đảng bộ nhà tù Côn Đảo đã lãnh đạo các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm nổi dậy giành chính quyền.

Chỉ chưa đầy hai tuần, từ ngày 14 đến ngày 28/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước nhất tề đứng lên tạo thành cơn bão táp cách mạng lật nhào ách thống trị tàn bạo của phát xít Nhật, giành lại quyền độc lập cho dân tộc.

Nói về Cách mạng Tháng Tám, trong “Thư gửi các đồng chí Tỉnh nhà” ngày 17/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: 1. Cuộc dân tộc cách mạng thành công này có những ý nghĩa rất to tát mà chúng ta cần phải nhận rõ. Ý nghĩa đó là: Trong một thời gian rất vắn, chúng ta đã phá tan chế độ quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm nay. Chúng ta đã đánh đổ cái nền thống trị của hai đế quốc chủ nghĩa: Pháp và Nhật. Chúng ta đã lập nên một chính thể Dân chủ cộng hòa. Đó là một cuộc thắng lợi xưa nay chưa từng thấy trong lịch sử nước ta. 2. Vì sao có cuộc thắng lợi đó? Một phần là vì tình hình quốc tế thuận tiện cho ta. Nhất là vì lực lượng của toàn dân đoàn kết. Tất cả các dân tộc, các giai cấp, các địa phương, các tôn giáo đều nổi dậy theo lá cờ Việt Minh để tranh lại quyền độc lập cho Tổ quốc. Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó”.

Xem thêm

72 năm Giải phóng Thủ đô: Khơi dậy khí thế để Hà Nội vững bước trong kỷ nguyên mới

72 năm Giải phóng Thủ đô: Khơi dậy khí thế để Hà Nội vững bước trong kỷ nguyên mới

(CLO) Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) diễn ra trong một mốc thời gian đặc biệt: Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với những đột phá thể chế vượt trội, hạ tầng giao thông dồn dập tăng tốc và một quy hoạch tổng thể mang tầm nhìn 100 năm. Nhìn lại hành trình 72 năm kể từ ngày đoàn quân chiến thắng tiến về tiếp quản Thủ đô, khí thế hào hùng năm xưa đang được khơi dậy mạnh mẽ, biến thành động lực hành động để Hà Nội tự tin bứt phá, khẳng định vị thế trung tâm lớn của cả nước trong kỷ nguyên mới.

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Panama

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Panama

(CLO) Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Panama nhân dịp chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero:

Hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao, đưa hợp tác Việt Nam – Panama đi vào chiều sâu

Hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao, đưa hợp tác Việt Nam – Panama đi vào chiều sâu

(CLO) Trên cơ sở kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama, cũng như việc hai nước đã ký nhiều văn kiện hợp tác song phương trong, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Chính phủ hai nước tập trung cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, xác định rõ đầu mối, lộ trình và kết quả, bảo đảm các cam kết được triển khai thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Khi công nghệ về bản làng, cơ hội phát triển được mở rộng

Khi công nghệ về bản làng, cơ hội phát triển được mở rộng

(CLO) Ở những bản làng xa trung tâm, khoảng cách địa lý từng là một trở ngại lớn đối với việc tiếp cận thông tin, thị trường và các dịch vụ thiết yếu. Sự phát triển của hạ tầng số đang từng bước thay đổi điều đó. Khi điện thoại thông minh, Internet và các nền tảng số trở nên gần gũi hơn, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thêm công cụ để học hỏi, sản xuất, kinh doanh và kết nối với thị trường. Đằng sau câu chuyện công nghệ là một vấn đề có ý nghĩa lớn hơn: làm thế nào để mọi người dân đều có cơ hội tham gia vào quá trình phát triển của đất nước.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam báo công dâng Bác tại Bến Nhà Rồng

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam báo công dâng Bác tại Bến Nhà Rồng

(CLO) Sáng 7/10, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng), Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ dâng hương, báo công dâng Bác của cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 vừa trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc tái đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

Ông Nguyễn Khánh Ngọc tái đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

(CLO) Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV diễn ra sáng 7/10 tại Hà Nội, Đại hội đã bầu 58 ủy viên Ban Chấp hành. Ông Nguyễn Khánh Ngọc tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Trước thềm chuyến thăm chính thức CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như triển vọng quan hệ giữa Việt Nam với hai nước láng giềng.

Việt Nam thúc đẩy ngoại giao nghị viện tại IPU-153

Việt Nam thúc đẩy ngoại giao nghị viện tại IPU-153

Tối 5/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng lần thứ 153 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-153) tại Arusha, Tanzania và tiến hành các cuộc gặp song phương với lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội một số nước.

Việt Nam - Nga lấy chuyển đổi số làm 'chìa khóa' mở rộng hợp tác chiến lược toàn diện

Việt Nam - Nga lấy chuyển đổi số làm 'chìa khóa' mở rộng hợp tác chiến lược toàn diện

(CLO) Chiều 6/10, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi làm việc với đoàn cán bộ, lãnh đạo Liên bang Nga trong khuôn khổ Chương trình trao đổi chuyên đề đối với cán bộ, lãnh đạo Liên bang Nga năm 2026, tập trung trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, phát triển nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến.

Khai thác tốt hơn tiềm năng và thế mạnh, đưa quan hệ Việt Nam – Panama phát triển thực chất, hiệu quả

Khai thác tốt hơn tiềm năng và thế mạnh, đưa quan hệ Việt Nam – Panama phát triển thực chất, hiệu quả

(CLO) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng chuyến thăm lần này của ngài Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino đến Việt Nam đã tạo thêm động lực quan trọng để triển khai các thỏa thuận đã đạt được, khai thác tốt hơn tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, đưa quan hệ Việt Nam – Panama phát triển thực chất, hiệu quả và tương xứng với tiềm năng của cả hai nước.

Khung Kiến trúc số của các cơ quan đảng, phiên bản 1.0: Chuyển mạnh từ số hóa công việc sang ra quyết định dựa trên dữ liệu

Khung Kiến trúc số của các cơ quan đảng, phiên bản 1.0: Chuyển mạnh từ số hóa công việc sang ra quyết định dựa trên dữ liệu

(CLO) Thay mặt Ban Bí thư, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký Quyết định ban hành Khung Kiến trúc số của các cơ quan đảng, phiên bản 1.0 (Quyết định số 487-QĐ/TW). Theo đó, Khung Kiến trúc hướng tới đổi mới thực chất phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chuyển từ số hoá công việc sang lãnh đạo, chỉ đạo, dự báo, ra quyết định và kiểm tra, giám sát dựa trên dữ liệu.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh

(CLO) Ngày 6/10/2026, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh (thay thế Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đảng viên làm kinh tế tư nhân).

Cỡ chữ bài viết: