Khai mạc trưng bày 'Dấu chân Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng Tháng Mười'

(CLO) Chiều 8/12, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội), trưng bày chuyên đề “Dấu chân Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng Tháng Mười” chính thức khai mạc.

Sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (1950 - 2025) và 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.

Sự kiện do Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Vụ Lý luận Chính trị và Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

z7305193806678_a6bedd91ef3d7cde42a1ef5035aee233.jpg
Đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề “Dấu chân Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng Tháng Mười”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất đã dành trọn đời cho sự nghiệp độc lập, tự do, hòa bình và tiến bộ xã hội. Trong hành trình tìm đường cứu nước, nước Nga Xô Viết, quê hương Cách mạng Tháng Mười và lãnh tụ Lênin, có ý nghĩa đặc biệt, ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh). Nhiều địa danh tại Nga đến nay vẫn lưu giữ dấu chân của Người, trở thành biểu tượng sinh động của tình hữu nghị Việt và Nga.

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu hơn 260 tư liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu, tái hiện hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với nước Nga - nơi tư tưởng Lênin và thắng lợi Cách mạng Tháng Mười đã soi đường cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam.

Triển lãm trưng bày 03 phần nổi bật bao gồm:

Phần I: Người đi tìm hình của nước - Hành trình qua nước Nga: Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tiếp cận Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin và tìm thấy con đường giải phóng dân tộc. Trong ba lần đến Nga (1923 - 1924, 1927, 1934 - 1938), Người học tập, hoạt động sôi nổi, tích lũy kinh nghiệm lý luận thực tiễn và tiếp tục bảo vệ, vận dụng sáng tạo tư tưởng Lênin vào cách mạng Việt Nam.

Phần II: Trên khắp Liên Xô rộng lớn - Khắc sâu tình hữu nghị: Sau khi Việt Nam giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần thăm Liên Xô, đặt nền móng và vun đắp quan hệ hữu nghị Việt - Xô. Người đã đến tất cả 15 nước cộng hòa thuộc Liên bang Xô Viết, thăm các nhà máy, công nông trường, trường học, bảo tàng… để tìm hiểu đời sống nhân dân và thành tựu xây dựng đất nước. Những chuyến thăm ấy để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp và được bạn bè quốc tế trân trọng.

Phần III: Thắm tình hữu nghị Việt - Nga: 75 năm qua, Việt Nam và Liên bang Nga luôn duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống thủy chung, son sắt. Từ sự ủng hộ to lớn của Liên Xô trong các giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc đến việc hai nước thiết lập Đối tác chiến lược (2001) và Đối tác chiến lược toàn diện (2012), quan hệ Việt - Nga tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ.

z7305194676517_6d4d899e501deabb54688c8b1ef2a991.jpg
Đại biểu tham quan không gian trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Trưng bày cũng giới thiệu một số hiện vật, tư liệu mới sưu tầm từ Liên bang Nga trong năm 2025, như: Sách “Đại hội toàn thế giới lần thứ V của Quốc tế Cộng sản năm 1924” do giảng viên Svetlana Glazunova và sinh viên Pavel Bolshkov (Đại học Quan hệ Quốc tế Quốc gia Mát-xcơ-va) trao tặng.

Hình ảnh chuyến thăm Liên Xô năm 1955 và bản lưu bút của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Sổ cảm tưởng khách danh dự của Bảo tàng Địa chất Ural, do Lưu trữ Nhà nước tỉnh Xvéc-lốp và Bảo tàng Địa chất Ural gửi tặng.

Trưng bày chuyên đề mở cửa từ ngày 8/12/2025 và kéo dài đến tháng 4/2026 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Một số hình ảnh tại trưng bày:

z7305194477079_492b54c76ec154049457d3024f4254ac-726c2ba81da69e82bcc1b6c55f7e58c4.jpg
z7305194633109_f6a94d85cf76778275724e2d929eebb2-7b831e9c90131c9fc0bceec6ba691952.jpg
z7305253629587_2449aee9c312aaf012a328852b0a0ae6.jpg
z7305253711773_60705701164aa51cf7acb81a4f950ea5-be562a2e452f29760a7d03e37ef54d33.jpg
z7305253708692_1f4f5fd6c9f92c47a5e2558e7df23bd0.jpg

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: