Ngày 19/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Thanh Tâm (SN 2007) và Vương Việt Đức (SN 2008) cùng trú phường Vinh Hưng (Nghệ An) về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Trước đó, Tâm từng 7 lần bị chính quyền xử phạt cảnh cáo về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong khi đó, Đức từng bị xử phạt hành chính và phạt tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Tháng 9/2025, Đức bị xử phạt 4 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội Gây rối trật tự công cộng. Trong thời gian thử thách, Đức tham gia vào vụ phạm tội mới.
Theo cáo trạng, khoảng 21h 15 phút ngày 1/12/2025 Tâm và Đức đang ngồi chơi cùng nhóm bạn thì nghe một người bạn nói về việc cô em họ bị người yêu cũ chặn đường, không cho về nhà ở khu vực công viên Quán Hành (xã Nghi Lộc). Nghe chuyện, cả nhóm rủ nhau đến “giải cứu” cô gái.
Trước khi đi, Tâm cầm theo 1 thanh “đao” có chiều dài 85cm, lưỡi sắc nhọn với mục đích nếu có mâu thuẫn thì sẽ dùng đao chém. Sau đó, Đức điều khiển xe máy không lắp biển số chở Tâm. Cùng đi còn có hai người bạn khác.
Quá trình di chuyển, những người này đi với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, điều khiển xe lạng lách giữa đường, vượt đèn đỏ, bấm còi inh ỏi. Khi đến khu vực công viên, do không tìm thấy cô gái nên cả nhóm quay về.
Trên đường về, thấy hai thanh niên trong đó có anh Nguyễn Văn Quang L. (SN 2008) đang đi phía trước, Đức tăng ga vượt lên hỏi: “Bay nhìn gì choa?”. Tâm yêu cầu hai thanh niên này dừng xe lại để hỏi chuyện nhưng không được nên chỉ đạo Đức tăng tốc đuổi theo.
Sau khi làm xe của hai thanh niên bị ngã, Tâm cầm đao chém vào đầu gối anh L. khiến anh này bị thương, tỷ lệ tổn thương cơ thể 6%.
Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra Quyết định khởi tố Bùi Thanh Tâm và Vương Việt Đức về tội Cố ý gây thương tích. Ngày 12/1/2026 người bị hại viết đơn xin rút yêu cầu khởi tố đối với Tâm và Đức.
Cơ quan điều tra xác định, con đao mà Tâm chém bị hại thuộc vũ khí quân dụng. Do đó, Tâm bị truy tố về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng với vai trò người thực hành. Còn Đức tham gia với vai trò người giúp sức.
Tại phiên tòa, hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Cả hai khai vì tuổi trẻ, thích thể hiện nên cầm đao đến nơi cô gái bị bắt nạt. Khi không gặp được bạn, trên đường về Tâm cầm đao chém người đi đường.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Bùi Thanh Tâm 12 tháng tù giam. Bị cáo Vương Việt Đức bị tuyên 6 tháng tù, cộng với bản án 4 tháng tù treo trước đó buộc bị cáo Đức phải chấp hành mức hình phạt chung là 10 tháng tù giam.