Samsung được cho là đang thử nghiệm việc đưa trở lại công nghệ camera với ống kính khẩu độ thay đổi, một tính năng từng xuất hiện trên dòng Galaxy S9 và S9+ ra mắt năm 2018. Thông tin này được tiết lộ bởi Digital Chat Station, một nguồn tin công nghệ uy tín trên mạng xã hội Weibo.
Động lực cạnh tranh và cải tiến chất lượng ảnh
Theo bài đăng, Samsung đang thử nghiệm một thiết kế khẩu độ thay đổi mới nhằm mang lại kết quả hình ảnh chân thực và tự nhiên hơn. Động thái này được cho là nhằm duy trì tính cạnh tranh với các đối thủ, đặc biệt khi có thông tin Apple cũng đang nghiên cứu một bản nâng cấp camera tương tự cho các mẫu iPhone trong tương lai. Bằng cách chuẩn bị trước, Samsung có thể đón đầu xu hướng công nghệ này.
Nguyên lý hoạt động của khẩu độ thay đổi
Khẩu độ là bộ phận bên trong ống kính máy ảnh, có chức năng điều khiển lượng ánh sáng đi vào cảm biến. Một khẩu độ rộng (ví dụ: f/1.5) sẽ cho phép nhiều ánh sáng đi qua, giúp tạo ra những bức ảnh sáng hơn trong điều kiện thiếu sáng và tạo hiệu ứng xóa phông (bokeh) rõ rệt. Ngược lại, một khẩu độ hẹp (ví dụ: f/2.4) cho phép ít ánh sáng hơn, nhưng giúp toàn bộ bức ảnh từ tiền cảnh đến hậu cảnh đều sắc nét và chi tiết.
Hầu hết các camera trên điện thoại thông minh hiện nay đều sử dụng khẩu độ cố định và phụ thuộc nhiều vào thuật toán xử lý phần mềm để điều chỉnh độ sáng và chi tiết. Ngược lại, công nghệ khẩu độ thay đổi cho phép điều chỉnh vật lý, mang lại sự linh hoạt cao hơn và giảm sự phụ thuộc vào quá trình xử lý kỹ thuật số, từ đó cho ra hình ảnh tự nhiên hơn.
Nhìn lại công nghệ trên Galaxy S9
Trên bộ đôi Galaxy S9 và S9+, Samsung đã trang bị camera chính có khả năng chuyển đổi giữa hai mức khẩu độ là f/1.5 và f/2.4. Khẩu độ f/1.5 phát huy tối đa hiệu quả khi chụp ảnh trong môi trường ánh sáng yếu, trong khi khẩu độ f/2.4 là lựa chọn tối ưu cho các điều kiện ánh sáng mạnh, đảm bảo chi tiết không bị mất do thừa sáng. Việc Samsung xem xét đưa công nghệ này trở lại cho thấy tiềm năng cải thiện chất lượng nhiếp ảnh di động trong tương lai.