Cameroon sửa Hiến pháp, khôi phục chức danh Phó Tổng thống

(CLO) Quốc hội Cameroon ngày 4/4 đã chính thức thông qua một sửa đổi Hiến pháp quan trọng nhằm tái lập chức danh Phó Tổng thống.

Trong một phiên họp chung giữa Hạ viện và Thượng viện Cameroon do đảng cầm quyền chiếm đa số, các nghị sĩ đã bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo là 200 phiếu thuận, 18 phiếu chống và 4 phiếu trắng để thông qua dự luật.

Văn bản này quy định rằng Phó Tổng thống sẽ tự động tiếp quản ghế tổng thống trong trường hợp Tổng thống Paul Biya qua đời, từ chức hoặc không còn khả năng điều hành.

Screenshot 2026-04-05 at 07.26.58
Tổng thống Cameroon Paul Biya. Ảnh: Jemal Countess/UPI

Theo đó, Phó Tổng thống sẽ do Tổng thống bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm và sẽ phục vụ trong phần còn lại của nhiệm kỳ tổng thống kéo dài bảy năm. Tuy nhiên, để đảm bảo tính cân bằng, nhà lãnh đạo tạm quyền này sẽ bị cấm thực hiện các thay đổi đối với hiến pháp hoặc ra tranh cử trong cuộc bầu cử kế tiếp.

Chính phủ Cameroon lập luận rằng cuộc cải cách này nhằm mục đích bảo vệ sự ổn định của các tổ chức trong trường hợp vị trí lãnh đạo đột ngột bị bỏ trống. Hiện tại, dự luật đang chờ Tổng thống Biya ký ban hành thành luật chính thức trong vòng 15 ngày.

Tổng thống Biya hiện đã 93 tuổi và đã lãnh đạo quốc gia Trung Phi giàu dầu mỏ và ca cao này từ năm 1982. Ông hiện là nguyên thủ quốc gia cao tuổi nhất thế giới đang tại vị.

Việc tái lập chức danh Phó Tổng thống đánh dấu lần sửa đổi hiến pháp lớn đầu tiên của Cameroon kể từ năm 2008, thời điểm mà các giới hạn về nhiệm kỳ tổng thống bị bãi bỏ. Động thái đã làm bùng phát các cuộc biểu tình trên toàn quốc thời điểm đó.

Thực tế, chức danh Phó Tổng thống đã từng là một phần trong cấu trúc quản trị của Cameroon nhưng đã bị bãi bỏ vào năm 1972 sau một cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: