Campuchia đóng các cửa khẩu biên giới với Thái Lan, Thủ tướng Malaysia đề xuất ngừng bắn từ tối nay

"Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã quyết định tạm dừng hoàn toàn mọi hoạt động xuất nhập cảnh tại tất cả các cửa khẩu biên giới Campuchia - Thái Lan, có hiệu lực ngay lập tức và cho đến khi có thông báo mới", Bộ Nội vụ Campuchia cho biết trong một tuyên bố.

Giao tranh vẫn tiếp diễn

Thông báo này được đưa ra sau khi Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố rằng nước ông sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quân sự vào Campuchia cho đến khi "không còn cảm thấy bị đe dọa", đồng thời nói với truyền thông địa phương rằng không có thỏa thuận ngừng bắn nào được ký kết.

Hôm thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên mạng xã hội rằng Thái Lan và Campuchia “đã đồng ý ngừng mọi hoạt động bắn súng kể từ tối nay và quay trở lại Thỏa thuận Hòa bình ban đầu đã được ký kết hồi tháng 7”.

Tuy nhiên, Thủ tướng Thái Lan hôm 13/12 cho biết ông Trump “không đề cập đến việc liệu chúng tôi có nên ngừng bắn hay không” trong cuộc điện đàm hôm thứ Sáu. Ông Anutin cho biết hai nhà lãnh đạo “không thảo luận” về vấn đề này.

Cau Campuchia
Cầu Chum Nea bị hư hại ở tỉnh Pursat, Campuchia, được chụp vào thứ Bảy, giữa lúc các cuộc đụng độ đang diễn ra dọc biên giới Thái Lan - Campuchia. Ảnh: GI

Giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia đã khiến khoảng nửa triệu người ở cả hai phía phải sơ tán. Ít nhất 25 người của hai bên đã thiệt mạng trong tuần này. Thái Lan đã báo cáo cái chết của 14 binh sĩ và 7 thường dân, trong khi Campuchia cho biết 4 thường dân đã thiệt mạng vào đầu tuần này. Hai bên cáo buộc lẫn nhau các cuộc tấn công nhằm vào thường dân.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra cho biết lực lượng Thái Lan đã “mở rộng các cuộc tấn công sang cả cơ sở hạ tầng dân sự và thường dân Campuchia”.

Người phát ngôn hải quân Thái Lan cho biết lực lượng không quân đã "phá hủy thành công" hai cây cầu của Campuchia được sử dụng để vận chuyển khí tài đến khu vực xung đột.

ASEAN sẽ báo cáo và cung cấp cái nhìn khách quan về tình hình

Trong một diễn biến mới, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch luân phiên ASEAN, đã kêu gọi Thái Lan và Campuchia ngừng mọi giao tranh và triển khai vũ khí từ 22h00 tối nay (14/12), đồng thời triển khai Nhóm Quan sát ASEAN (AOT) được hỗ trợ bởi vệ tinh.

Theo ông Anwar, những phát hiện từ việc giám sát vệ tinh và quan sát thực địa sẽ được trình bày tại cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào thứ Ba, ngày 16/12. Báo cáo sẽ cung cấp một cái nhìn khách quan về tình hình, bao gồm lập trường của cả hai bên, nhằm mục đích đảm bảo trách nhiệm giải trình, xây dựng lòng tin và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Ông nói: “Malaysia vẫn cam kết hợp tác chặt chẽ với các đối tác ASEAN và cộng đồng quốc tế để đảm bảo đối thoại, kiềm chế và ngoại giao được ưu tiên hàng đầu”.

Thủ tướng Hun Manet đã nhanh chóng chấp nhận những đề xuất đó. Ông nói: “Campuchia hoan nghênh và ủng hộ sáng kiến ​​ngừng bắn của Thủ tướng Anwar của Malaysia tối nay, sẽ được các Nhóm Quan sát ASEAN giám sát, với sự tham gia của Hoa Kỳ”.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: