Campuchia: Khách sạn đang xây bị sập, 36 người thiệt mạng

Thứ hai, 06/01/2020 18:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Reteurs đưa tin vào lúc 16h30 chiều 3/1 tại tỉnh Kep, phía Nam Campuchia, một khách sạn 7 tầng đang xây dựng ở thành phố ven biển này bất ngờ bị sập khiến 36 người thiệt mạng, con số thương vong tính đến ngày 5/1.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những công nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Ảnh: Reuters

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những công nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Ảnh: Reuters

Quan chức địa phương thông báo đã có 36 người chết, bao gồm sáu trẻ em và 14 phụ nữ. Tuy nhiên, họ không nêu chi tiết lý do tại sao có trẻ em ở công trường xây dựng.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ ông Ak Sarun và vợ là Chhiv Sothy sống tại thành phố Sihanouk là chủ sở hữu căn nhà để thẩm vấn và tiếp tục xác định những người liên quan như nhà thầu và các công nhân xây dựng.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết gia đình những nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc sẽ được bồi thường 50.000 USD mỗi người còn những người bị thương sẽ nhận được 20.000 USD/người.

Lực lượng Campuchia đưa các nạn nhân khỏi đống đổ nát. Ảnh: Toronto Star.

Lực lượng Campuchia đưa các nạn nhân khỏi đống đổ nát. Ảnh: Toronto Star.

Ông Hun Sen cho hay ông vẫn giữ nguyên chức vụ của Tỉnh tưởng Kep Ken Sitha sau khi quan chức này xin từ chức liên quan vụ công trình bị sập. Ông nói rằng không có quan chức nào ở tỉnh Kep bị sa thải. “Nhà sập không chỉ xảy ra ở Campuchia. Chúng xảy ra ở nơi khác, kể cả ở Mỹ”, ông nói trong một cuộc họp báo.

Campuchia đang trải qua một cuộc bùng nổ về xây dựng khi số nhà đầu tư và khách du lịch Trung Quốc đến đây ngày càng đông. Trước đó, vào tháng 6/2019 cũng đã xảy ra một vụ sập tòa nhà 7 tầng đang xây dựng tại thành phố Sihanoukville, phía Nam Campuchia khiến hơn 50 người thương vong.

Hoàng Long (Theo AFP, Reteurs)

Tin khác

Nhiều sự bất bình khi Mỹ ngăn Liên hợp quốc chính thức kết nạp Palestine

Nhiều sự bất bình khi Mỹ ngăn Liên hợp quốc chính thức kết nạp Palestine

(CLO) Mỹ hôm thứ Năm (18/4) đã ngăn Hội đồng Bảo an thông qua tư cách thành viên chính thức của Palestine tại Liên hợp quốc. Nhiều tiếng nói bất bình đã được đưa ra sau quyết định của Mỹ.

Thế giới 24h
UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h