Campuchia quan ngại việc Thái Lan đình chỉ thỏa thuận hòa bình

(CLO) Campuchia bày tỏ quan ngại trước quyết định đình chỉ thỏa thuận hòa bình của Thái Lan, đồng thời bác cáo buộc liên quan đến việc gài mìn mới.

Trong tuyên bố đưa ra tối 10/11, Bộ Ngoại giao Campuchia nhấn mạnh thỏa thuận hòa bình với Thái Lan, được ký kết dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, là một bước tiến quan trọng nhằm hướng tới nền hòa bình lâu dài dọc biên giới hai nước.

cambodia-thai-border-pact.jpg
Thủ tướng Thái Lan và Campuchia gặp gỡ bên lề Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN 47. Ảnh: khmertimes

Theo phía Campuchia, Thái Lan đã viện dẫn vụ nổ mìn ngày 10/11 tại khu vực Phnom Trop gần đền Preah Vihear khiến ba binh sĩ Thái bị thương làm lý do để đình chỉ thỏa thuận hòa bình và hủy kế hoạch thả 18 tù binh Campuchia.

"Chính phủ Campuchia kiên quyết phủ nhận cáo buộc của Thái Lan rằng Campuchia đã đặt mìn mới tại biên giới", tuyên bố nêu rõ, đồng thời cho biết phần lớn bom mìn trong khu vực là di chứng từ các cuộc xung đột ở Campuchia vào những thập niên 1970, 1980.

Campuchia cũng lý giải rằng nhiều khu vực biên giới vẫn chưa được rà phát hết bom mìn do địa hình hiểm trở và tình trạng phân giới chưa rõ ràng, dẫn đến những vụ nổ ngoài ý muốn.

Nước này tái khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ thỏa thuận hòa bình với Thái Lan, đồng thời nhấn mạnh: Campuchia "chưa bao giờ và sẽ không bao giờ sử dụng bất kỳ loại mìn mới nào".

Trước đó, Thái Lan tuyên bố đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia sau vụ nổ mìn gần biên giới. Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattapon Narkphanit cho rằng những quả mìn này nhiều khả năng mới được cài đặt, do vụ nổ xảy ra trên tuyến đường mà lực lượng nước này thường xuyên tuần tra.

Thỏa thuận hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan trước đó được kỳ vọng sẽ thiết lập nền hòa bình bền vững, chấm dứt các hành động thù địch sau vụ xung đột biên giới hồi tháng 7, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 dân thường hai bên biên giới phải đi sơ tán.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: