Thái Lan và Campuchia bắt đầu rút vũ khí hạng nặng

(CLO) Ngày 3/11, Thái Lan cho biết nước này và Campuchia đã bắt đầu rút vũ khí hạng nặng và tiến hành rà phá bom mìn dọc khu vực biên giới tranh chấp.

Chuẩn đô đốc Surasant Kongsiri, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan, thông tin rằng chiến dịch rà phá bom mìn đã được triển khai tại biên giới, với 13 khu vực do Thái Lan đề xuất và một khu vực do Campuchia đề xuất.

Ông cho biết thêm, hai nước đã nhất trí rút dần vũ khí hạng nặng theo ba giai đoạn: đầu tiên là hệ thống tên lửa, tiếp đến là pháo binh, rồi đến xe tăng và xe bọc thép.

untitled(3).png
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trao đổi với Thủ tướng Campuchia Hun Manet trong cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 28/10. Ảnh: Chính phủ Thái Lan

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat cho biết Thái Lan sẽ chưa thả 18 binh sĩ Campuchia đang bị giam giữ, cũng như chưa mở lại các trạm kiểm soát biên giới, cho đến khi đánh giá được mức độ tuân thủ của Campuchia đối với thỏa thuận.

Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, giai đoạn rút quân đầu tiên dự kiến kéo dài trong ba tuần bắt đầu từ ngày 1/11. “Chúng tôi hy vọng toàn bộ quá trình rút vũ khí hạng nặng sẽ hoàn tất trước khi kết thúc năm nay”, ông Surasant nói.

Ngoài việc giảm hiện diện quân sự, Thái Lan và Campuchia cũng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chống tội phạm mạng xuyên quốc gia và đang đẩy nhanh tiến trình phân định ranh giới chung tại các khu vực tranh chấp.

Cuộc giao tranh bùng phát hồi tháng 7 đã khiến ít nhất 48 người thiệt mạng và buộc hàng trăm nghìn người ở cả hai bên phải sơ tán. Đây được xem là cuộc xung đột biên giới nghiêm trọng nhất giữa hai quốc gia trong nhiều thập kỷ. Một lệnh ngừng bắn ban đầu do Malaysia làm trung gian, với sự tham gia của Mỹ, đã được ký vào ngày 28/7.

Thỏa thuận ngừng bắn mở rộng được ký tại Kuala Lumpur, với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump, diễn ra ba tháng sau khi căng thẳng biên giới giữa hai nước leo thang.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: