Cận cảnh đoàn tàu điện thứ 3 tuyến tàu Nhổn - Ga Hà Nội về đến Hải Phòng

Chủ nhật, 21/02/2021 12:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đoàn tàu thứ 3 của tuyến tàu điện Nhổn – Ga Hà Nội vừa cập cảng Hải Phòng. Theo dự kiến, toàn bộ 10 đoàn tàu sẽ được đưa về Việt Nam trong tháng 7 tới.

Ngày 21/2, đoàn tàu thứ 3 của tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội đã về tới cảng Hải Phòng. Sau khi cập cảng, đoàn tàu được vận chuyển bằng xe siêu trường siêu trọng về Depot Nhổn (Hà Nội). Tại đây, các toa tàu được lắp ráp và vận hành thử nghiệm trước khi khai thác chính thức.

Cận cảnh đoàn tàu thứ 3 tuyến tàu Nhổn - Ga Hà Nội về đến Hải Phòng. Ảnh: baogiaothong.vn

Cận cảnh đoàn tàu thứ 3 tuyến tàu Nhổn - Ga Hà Nội về đến Hải Phòng. Ảnh: baogiaothong.vn

Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết 7 đoàn tàu còn lại đang được sản xuất liên tục tại Pháp. Theo kế hoạch, công tác vận chuyển các đoàn tàu còn lại hoàn thành vào tháng 7.

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội sử dụng 10 đoàn tàu được nhà sản xuất Alstom (Pháp) thiết kế riêng.

Mỗi đoàn tàu gồm 4 toa, có khả năng chuyên chở 944-1.124 người/đoàn tàu. Tốc độ thương mại 35 km/h, tốc độ thiết kế 80 km/h.

Dự kiến đoàn xe vận chuyển đoàn tàu sẽ khởi hành vào tối nay và sáng 23/2 về đến Depot Nhổn. Ảnh: baogiaothong.vn

Dự kiến đoàn xe vận chuyển đoàn tàu sẽ khởi hành vào tối nay và sáng 23/2 về đến Depot Nhổn. Ảnh: baogiaothong.vn

Hiện, đoạn trên cao của metro Nhổn - Ga Hà Nội đã hoàn thành được 87% khối lượng. Nhà thầu đang hoàn thiện nội thất nhà ga và lối lên xuống.

Trong lần thăm công trường vào ngày 10/2, Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong quý IV/2021 phải đưa đoạn trên cao vào vận hành.

Chủ tịch thành phố yêu cầu MRB rút kinh nghiệm những vấn đề còn bất cập, thay thế ngay nhà thầu yếu kém, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.

Người dân Hà Nội tham quan nội thất đoàn tàu. Ảnh: Zingnews.vn

Người dân Hà Nội tham quan nội thất đoàn tàu. Ảnh: Zingnews.vn

Khởi công tháng 9/2010, dự án metro Nhổn - Ga Hà Nội đặt mốc hoàn thành vào tháng 9/2017 nhưng phải lùi tiến độ vì thiếu vốn. Đoạn đường trên cao dài 8,5 km, bao gồm 8 nhà ga, chốt được thời gian vận hành chính thức vào năm 2021. Đoạn đi ngầm dài 4 km với 4 ga sẽ vận hành vào cuối năm 2022.

PV

Tin khác

Sẽ có 2 trạm dừng nghỉ tạm thời trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Sẽ có 2 trạm dừng nghỉ tạm thời trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

(CLO) Tin từ Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn đang được triển khai xây dựng hai trạm dừng nghỉ tạm thời để phục vụ nhu cầu của người dân.

Giao thông
Còn 33 điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội

Còn 33 điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội

(CLO) Thống kê của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, hiện trên địa bàn Thành phố có tổng số 33 điểm ùn tắc giao thông gồm 22 điểm chuyển tiếp từ năm 2023 và 11 điểm phát sinh.

Giao thông
Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

(CLO) Qua một tháng cao điểm kiểm tra, xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, không đảm bảo an toàn, chở hàng hóa cồng kềnh tại Hà Nội; lực lượng chức năng đã xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm và tạm giữ 540 phương tiện các loại.

Giao thông
Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

(CLO) Các hãng hàng không Việt Nam đã có thông báo tăng cường tần suất các chuyến bay đi/đến đến cảng hàng không Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

Giao thông
Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị đã triển khai kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao.

Giao thông