Cần chiến lược phòng chống rủi ro trước thiên tai ngày càng cực đoan

Đặt trong bối cảnh tổng thể

Chỉ trong vài năm gần đây; nhiều địa phương từ miền Bắc, miền Trung đến miền Nam liên tục hứng chịu mưa cực đoan dồn dập, lũ lên nhanh và rút chậm khiến đời sống người dân đảo
lộn và thiệt hại ngày càng nghiêm trọng.

Phường Quy Nhơn Bắc ngập sâu trong nước lũ. Ảnh.Đình Tân
Phường Quy Nhơn Bắc ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: Đình Tân

Đặc biệt từ đầu năm 2025 đến nay, tình trạng “lũ chồng lũ” đã liên tiếp xảy ra ở các đô thị lớn tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, TP. Huế, TP. Đà Nẵng,...

Vừa qua, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên nhằm bàn giải pháp phòng, chống ngập lụt.

Tại buổi làm việc, tỉnh Thái Nguyên kiến nghị Trung ương xem xét, hỗ trợ triển khai các dự án cấp bách nhằm giảm thiểu rủi ro lũ lụt. Trọng tâm là dự án đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống công trình đê điều, phòng chống lũ lụt hai bên bờ sông Cầu đoạn qua khu vực trung tâm tỉnh.

Ảnh 1.Hình ảnh nước sông Cầu dâng cao đe dọa cư dân sống dọc vùng hạ lưu qua tỉnh Bắc Ninh những ngày đầu tháng 10-2025.Ảnh.Ngọc Hải.
Hình ảnh nước sông Cầu dâng cao đe dọa cư dân sống dọc vùng hạ lưu qua tỉnh Bắc Ninh những ngày đầu tháng 10/2025. Ảnh: Ngọc Hải.

Các hạng mục chính như Xây dựng đập Thác Huống 2; xây dựng đồng bộ đê, kè, đường giao thông mặt đê hai bên sông Cầu và suối Mo Linh; hệ thống chống ngập úng đô thị trung tâm; cầu Gia Bảy mới và trạm bơm thoát nước khu vực trung tâm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, vấn đề ngập lụt của Thái Nguyên chỉ có thể giải quyết khi được đặt trong tổng thể các tỉnh thuộc lưu vực sông Cầu.

Mọi giải pháp công trình cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Việc xây đê quá cao có thể không giải quyết triệt để tình trạng ngập úng tại trung tâm tỉnh, ngược lại còn ảnh hưởng đến không gian đô thị và làm gia tăng nguy cơ ngập ở các địa phương hạ du.

“Phòng chống ngập lụt cho Thái Nguyên không chỉ là nhiệm vụ của một địa phương mà cần sự phối hợp liên vùng, liên ngành. Mục tiêu là hài hòa giữa phát triển đô thị, an toàn dân cư và thích ứng với biến đổi khí hậu”, Thứ trưởng Hiệp khẳng định.

Tư duy quen thuộc là xây thêm đê, đắp thêm kè để chặn nước nhưng thực tế đã chứng minh đê điều dù quan trọng nhưng không phải là “lá chắn vạn năng”.

Nếu thiếu giải pháp tổng thể từ thượng nguồn đến hạ du, từ quy hoạch dài hạn đến quản trị cộng đồng, việc chạy theo đê điều chỉ khiến rủi ro tích tụ và bùng phát mạnh hơn khi thiên tai vượt ngưỡng.

Thành phố Nha Trang ngập sâu trong ngày 17-11.Ảnh.Trần Minh
Thành phố Nha Trang ngập sâu trong ngày 17/11. Ảnh: Trần Minh

Tập trung ứng phó để giảm thiểu thiệt hại

Theo ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Ứng phó và Khắc phục sự cố thiên tai (Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), một trong những yếu tố ứng phó với thiên tai quan trọng nhất là nâng cao nhận thức của cộng đồng.

Bên cạnh đó, công tác dự báo, truyền thông kịp thời để cho cả hệ thống chính trị vào cuộc và người dân tham gia ứng phó từ sớm từ xa với tinh thần quyết liệt nhất sẽ giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nữa là công tác vận hành liên hồ chứa, quan tâm đến việc xả nước sớm, tính toán khoa học, chính xác để đảm bảo vừa cắt lũ, đủ dung tích đón lũ, giảm thiểu thiệt hại cho hạ du. Đồng thời dành dung tích đủ lớn để phát điện, sinh hoạt đa mục tiêu và tưới tiêu cho các mùa tiếp theo.

Nhiều ý kiến cho rằng, cần nhìn nhận rõ bản chất của lũ chồng lũ. Đây không còn là hiện tượng tự nhiên đơn lẻ mà là hệ quả tổng hợp từ mưa lớn liên tiếp do biến đổi khí hậu; độ thấm tự nhiên của mặt đất giảm mạnh vì bê tông hóa.

Hệ thống thoát lũ bị thu hẹp do san lấp, lấn sông, xây dựng dày đặc và sự điều tiết thiếu đồng bộ của các hồ chứa, công trình thủy lợi. Khi dòng chảy bị “kẹt” trên toàn hệ thống, mỗi trận mưa mới lại dồn lớp nước mưa cũ còn tồn đọng tạo thành vòng xoáy ngập úng kéo dài.

Thành phố Huế ngập lần thứ 4 chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng. Ảnh. TL.
Thành phố Huế ngập lần thứ 4 chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng. Ảnh: TL.

Trong điều kiện đó, đê chỉ giải quyết được một phần rất hạn chế. Nước bị giữ lại bên ngoài, tích tụ, dâng cao hơn bình thường gây áp lực lớn lên các vùng lân cận và đẩy rủi ro sang nơi khác.

Đê cao đến đâu, khi mưa vượt tần suất thiết kế hoặc khi thượng nguồn xả lũ đột ngột, nguy cơ vỡ đê hoặc tràn đê vẫn luôn hiện hữu. Lịch sử đã cho thấy các vụ vỡ đê thường gây thiệt hại lớn hơn nhiều so với xả lũ có kiểm soát.

Chính vì vậy, giải pháp bền vững để tránh lũ chồng lũ phải là một hệ thống đồng bộ, một chiến lược phòng chống rủi ro dựa trên lưu vực, ứng dụng khoa học, điều phối vùng, đầu tư hạ tầng và sự tham gia của người dân.

Xem thêm

Hà Nội mưa lớn, phố ngập, xe máy chết máy hàng loạt

Hà Nội mưa lớn, phố ngập, xe máy chết máy hàng loạt

(CLO) Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập nước trong giờ cao điểm sáng 15/9. Tại phố Núi Trúc, hàng loạt xe máy chết máy, người dân phải dắt bộ giữa dòng nước, trong khi giao thông tại một số khu vực ùn ứ.

Dự báo thời tiết ngày 14/9: Mưa lớn ở nhiều khu vực miền Bắc và Trung Bộ

Dự báo thời tiết ngày 14/9: Mưa lớn ở nhiều khu vực miền Bắc và Trung Bộ

(CLO) Ngày 14/9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 500mm. Ở Bắc Bộ, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Áp thấp nhiệt đới vào Quảng Trị, miền Trung mưa lớn

Áp thấp nhiệt đới vào Quảng Trị, miền Trung mưa lớn

(CLO) Chiều 13/9, áp thấp nhiệt đới đã vào đất liền tỉnh Quảng Trị, gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8 trên biển. Hoàn lưu áp thấp tiếp tục gây mưa lớn từ Hà Tĩnh đến TP Huế, trong đó Quảng Trị và TP Huế có nơi mưa trên 350mm.

Dự báo thời tiết ngày 13/9: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng có mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày 13/9: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng có mưa rất to

(CLO) Ngày 13/9, ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, khu vực miền Trung có mưa lớn diện rộng. Khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to 50-100mm, có nơi trên 180mm; phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng có mưa to đến rất to 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Mưa lớn cảnh báo có khả năng gây ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 12/9: TP HCM tiếp tục có mưa lớn diện rộng

Dự báo thời tiết ngày 12/9: TP HCM tiếp tục có mưa lớn diện rộng

(CLO) Ngày 12/9, do tác động của dải hội tụ nhiệt đới, TP HCM và khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa lớn diện rộng, nguy cơ cao gây ngập tại các tuyến đường trũng thấp, khu vực ven sông. Từ ngày 13/9, dải hội tụ nhiệt đới sẽ nâng trục dần lên phía Bắc, Nam Bộ giảm dần mưa lớn.

Miền Trung mưa lớn, kéo dài đến 16/9

Miền Trung mưa lớn, kéo dài đến 16/9

(CLO) Từ chiều tối 11/9, mưa lớn tiếp tục xảy ra tại nhiều tỉnh, thành miền Trung, trong đó khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có nơi mưa trên 250mm. Dự báo, mưa to đến rất to còn diễn ra tại khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, cục bộ có nơi trên 300mm và kéo dài đến sáng 16/9.

Dự báo thời tiết ngày 11/9: Mưa lớn ở Trung Bộ và Nam Bộ

Dự báo thời tiết ngày 11/9: Mưa lớn ở Trung Bộ và Nam Bộ

(CLO) Ngày 11/9, khu vực Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Dự báo thời tiết ngày 10/9: Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn

Dự báo thời tiết ngày 10/9: Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn

(CLO) Ngày 10/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế dự báo có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, mưa cũng xuất hiện ở Bắc Bộ, trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi cao có nơi dưới 19 độ.

Không khí lạnh đầu mùa về sớm, Hà Nội chuyển mát từ 10/9

Không khí lạnh đầu mùa về sớm, Hà Nội chuyển mát

(CLO) Khối không khí lạnh đang di chuyển về phía nước ta, dự báo ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ từ gần sáng 10/9, sau đó mở rộng xuống trung du, đồng bằng và Bắc Trung Bộ, khiến Hà Nội chuyển mát.

Cỡ chữ bài viết: