Căn cứ quân sự Nga bị tấn công bởi máy bay không người lái

(CLO) Một máy bay không người lái được cho là của Ukraine đã xâm nhập hàng trăm km qua không phận Nga, gây ra một vụ nổ tại căn cứ chính cho các máy bay ném bom chiến lược của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai (26/12) cho biết, họ đã bắn hạ chiếc máy bay không người lái khiến nó rơi xuống căn cứ không quân Engels. Theo chính sách thông thường của mình về các sự cố bên trong nước Nga, Ukraine không đưa ra bình luận nào.

can cu quan su nga bi tan cong boi may bay khong nguoi lai hinh 1

Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra khốc liệt trên nhiều mặt trận. Ảnh: Reuters

Căn cứ Nga vừa bị tấn công nằm cách biên giới Ukraine hàng trăm dặm. Đây là sân bay chính cho các máy bay ném bom mà Ukraine cáo buộc rằng Nga đã sử dụng trong những tháng gần đây để tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của nước này.

Trước đó, một máy bay không người lái cũng đã tấn công căn cứ này vào ngày 5 tháng 12, phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống phòng không của Nga mà cuộc tấn công mới nhất cho thấy nước này vẫn chưa khắc phục được.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các mảnh vỡ đã khiến 3 quân nhân tại căn cứ không quân Engels thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố không có máy bay Nga nào ở căn cứu này bị hư hại. 

Hãng tin Baza của Nga đưa tin có 4 người bị thương và cho biết một đám cháy đã bùng phát, kèm theo tiếng nổ, còi báo động và đèn flash trong một video được đăng trên kênh Telegram của mình.

Khi cuộc chiến bước vào tháng thứ 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đón các nhà lãnh đạo của các quốc gia thuộc Liên Xô cũ khác tại St Petersburg vào thứ Hai để tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS).

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Putin không đề cập trực tiếp đến cuộc chiến, trong khi nói rằng các mối đe dọa đối với an ninh và ổn định của khu vực Á-Âu đang gia tăng.

“Thật không may, những thách thức và mối đe dọa trong lĩnh vực này, đặc biệt là từ bên ngoài, chỉ tăng lên mỗi năm… Chúng ta cũng phải thừa nhận rằng những bất đồng cũng nảy sinh giữa các quốc gia thành viên trong khối”, ông nói.

Hôm Chủ nhật vừa rồi, ông Putin cho biết ông sẵn sàng đàm phán về Ukraine, đổ lỗi cho Ukraine và các đồng minh phương Tây vì đã không tham gia vào các cuộc đàm phán.

"Chúng tôi sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên liên quan về các giải pháp có thể chấp nhận được, nhưng điều đó tùy thuộc vào họ - chúng tôi không phải là những người từ chối đàm phán, mà chính họ", ông Putin nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước Rossiya-1.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tiếp tục lên tiếng cáo buộc Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến gần 9 triệu người không có điện. Con số đó chiếm khoảng 1/4 dân số Ukraine.

Quân đội Ukraine cho biết vào đầu ngày thứ Hai rằng Nga đã nã pháo vào hàng chục thị trấn dọc theo chiến tuyến ở các vùng Luhansk, Donetsk, Kharkiv, Kherson và Zaporizhzia.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: