(CLO) Thi thể CEO doanh nghiệp chiếm 95% nguồn cung sợi carbon Nga cho drone Shahed được phát hiện gần Moscow, làm dấy lên lo ngại về tác động kinh tế trong chuỗi sản xuất quốc phòng Nga.
(CLO) Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã chiếm lại thêm ba khu dân cư ở vùng Kursk vào Chủ nhật, qua đó tiến thêm một bước lớn nữa trong việc bao vây quân đội Ukraine tại lãnh thổ của Nga này sau 7 tháng giao tranh.
(CLO) Nga đã tiến hành đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn vào Ukraine hôm thứ Tư, tập trung vào các cơ sở hạ tầng khí đốt và năng lượng tại các khu vực phía tây.
(CLO) Hôm thứ Tư, Ukraine tuyên bố lực lượng của họ đã tấn công một kho nhiên liệu thuộc không quân Nga, nằm sâu hàng trăm km trong lãnh thổ Nga, tại thành phố Engels thuộc vùng Saratov.
(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng căn cứ phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Ba Lan từ lâu đã được coi là mục tiêu ưu tiên để Lực lượng vũ trang Nga có thể vô hiệu hóa.
(CLO) Quyết định của chính quyền Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa của Mỹ sẽ làm leo thang xung đột ở Ukraine và có thể dẫn đến Thế chiến III, theo các nhà lập pháp cấp cao của Nga cho biết vào Chủ nhật.
(CLO) Ukraine vào ngày 16/7 đã cho biết, ba thường dân bị thương trong vụ pháo kích của Nga vào một ngôi làng ở Zaporizhzhia. Trong khi đó, các quan chức của Nga trong khu vực này nói rằng lực lượng của Kiev đã nã pháo vào một trường học ở đó.
(CLO) Các tên lửa Ukraine hôm thứ Năm (22/6) đã đánh trúng một trong số ít cây cầu nối bán đảo Crimea với đất liền, theo các quan chức Nga cho biết, nhằm cắt đứt một trong những tuyến đường tiếp tế chính cho các lực lượng Nga ở miền Nam Ukraine.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh hôm thứ Tư (21/6) rằng quân đội Ukraine hiểu rằng họ không có cơ hội chống lại các “chiến binh anh hùng và dũng cảm của Lực lượng Vũ trang Nga”. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy thừa nhận "bế tắc" trong chiến dịch phản công.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Ba (13/6) tuyên bố rằng thương vong của Ukraine trong cuộc phản công của nước này cao gấp 10 lần so với Nga, bất chấp Kiev nói rằng họ đang đạt được những thắng lợi và "đang tiến lên phía trước".
(CLO) Hôm Chủ nhật (11/6), Nga cho biết họ đã phá hủy ít nhất 7 xe tăng Leopard và 5 xe chiến đấu Bradley do phương Tây viện trợ cho Ukraine trong hơn 48 giờ qua, đồng thời đẩy lùi một số cuộc tấn công của Ukraine. Trong khi đó, phía Ukraine nói đã chiếm lại được 3 ngôi làng trong chiến dịch phản công.
(CLO) Người dân Ukraine đã phải rời bỏ những ngôi nhà bị ngập hôm thứ Tư (7/6) do lũ lụt tràn qua, sau khi một đập thủy điện khổng lồ trên chiến tuyến giữa Nga và Ukraine ở Kherson bị phá hủy.
(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu (19/5) đã nói với các nhà lãnh đạo G7 rằng Mỹ ủng hộ các chương trình huấn luyện chung của liên minh dành cho các phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16.
(CLO) Ukraine hôm thứ Tư (16/5) phủ nhận rằng một tên lửa siêu thanh của Nga đã phá hủy hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất trong một cuộc không kích vào Kiev gần đây.
(CLO) Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy (13/5) cho biết, máy bay Ukraine đã tấn công hai khu công nghiệp ở thành phố Luhansk do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine bằng tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow do Vương quốc Anh cung cấp.
(CLO) Zakhar Prilepin, một nhà văn theo chủ nghĩa dân tộc nổi tiếng của Nga, đã bị thương trong một vụ đánh bom xe khiến tài xế của ông thiệt mạng vào hôm thứ Bảy (6/5). Các nhà điều tra Nga cho biết, một nghi phạm bị giam giữ đã thừa nhận hành động vì Ukraine.