Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam 6 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Sóc Trăng (TP. Cần Thơ).
Theo đó, các bị can bị khởi tố, tạm giam gồm Trần Ngọc Yến, Võ Văn Giàu, Phạm Văn Vũ, Lê Lam Trung Hậu, Nguyễn Minh Giàu và Nguyễn Trọng Thiện để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, hai nhóm thanh thiếu niên do Trần Ngọc Yến và Trần Văn Cường cầm đầu đã tụ tập khoảng 39 đối tượng, chuẩn bị nhiều loại hung khí nguy hiểm và sử dụng mạng xã hội để hẹn địa điểm giải quyết mâu thuẫn.
Cụ thể, vào rạng sáng ngày 29/3, các đối tượng mang theo súng hơi tự chế bắn đạn bi, dao tự chế, bom xăng, chai bia… đến khu vực hẻm 283, đường Tôn Đức Thắng (phường Sóc Trăng, TP. Cần Thơ). Tại đây, nhóm của Trần Văn Cường chủ động tấn công trước bằng bom xăng; nhóm của Trần Ngọc Yến dùng đá, chai bia chống trả, sau đó hai bên lao vào hỗn chiến.
Dù vụ việc diễn ra trong thời gian ngắn nhưng mang tính chất manh động cao, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại khu dân cư, khiến người dân hoang mang, lo lắng.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Sóc Trăng đã nhanh chóng có mặt, truy xét và mời các đối tượng liên quan về làm việc. Qua xác minh, lực lượng chức năng đã làm việc, bắt giữ 27 đối tượng; các trường hợp còn lại đang được vận động ra trình diện theo quy định của pháp luật.
Đáng chú ý, phần lớn các đối tượng tham gia đều dưới 18 tuổi, nhiều người đang trong độ tuổi học sinh. Một số đối tượng có tiền án, tiền sự vẫn tiếp tục vi phạm. Trong đó, Trần Ngọc Yến từng chấp hành án phạt tù về tội “Cố ý gây thương tích”, chưa được xóa án tích nhưng tiếp tục giữ vai trò chủ chốt. Các đối tượng Võ Văn Giàu, Phạm Văn Vũ và Lê Lam Trung Hậu trước đó cũng đã bị khởi tố về hành vi tương tự, đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng vẫn tái phạm.
Việc các đối tượng còn rất trẻ nhưng tụ tập băng nhóm, sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương.
Cơ quan chức năng khuyến cáo gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương cần tăng cường quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện tụ tập băng nhóm, sử dụng mạng xã hội để kích động bạo lực. Đồng thời, giáo dục thanh thiếu niên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra...