Cần Thơ: Xử lý người phụ nữ báo tin giả bị mất hơn 1 lượng vàng

(CLO) Ngày 18/3, Công an xã Trần Đề (TP. Cần Thơ) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với trường hợp người phụ nữ báo tin giả bị mất hơn 1 lượng vàng.

Theo thông tin ban đầu, bà T.T.N (SN 1993, ngụ ấp Giồng Chùa, xã Trần Đề, TP. Cần Thơ) đã đến Công an xã Trần Đề để trình báo về việc bị mất trộm tài sản.

7275c0c4718c98d2c19d.jpg
Công an xã Trần Đề làm việc với bà T.T.N. (Ảnh: Công an TP. Cần Thơ)

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ ngày 13/3, bà T.T.N đi làm về thì phát hiện tủ trong phòng ngủ bị cạy khóa. Qua kiểm tra, bà phát hiện bị mất 1,1 lượng vàng 24K, gồm 1 nhẫn trơn trọng lượng 5 chỉ và 2 nhẫn trơn tổng trọng lượng 6 chỉ.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là nhiều tài sản có giá trị khác vẫn còn nguyên trong tủ như 1 nhẫn kiểu vàng 18K (2 chỉ), 1 lắc tay vàng 24K (1 lượng), 1 dây chuyền vàng 18K (5 chỉ) và 13 vòng tay vàng 18K (1,3 lượng).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Trần Đề đã tiến hành xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định thông tin bà T.T.N cung cấp là không đúng sự thật.

Đồng thời, qua làm việc với lực lượng Công an, bà T.T.N cũng đã thừa nhận hành vi báo tin giả của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: