Căng thẳng giữa Nga và Hàn Quốc gia tăng vì các vấn đề liên quan đến Ukraine

(CLO) Căng thẳng giữa Nga và Hàn Quốc đang gia tăng sau khi Seoul có ý định viện trợ vũ khí cho Ukraine và Đại sứ quán Nga tại Hàn Quốc treo biểu ngữ "chiến thắng".

Trước cột mốc 4 năm ngày mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào 24/2, tòa nhà Đại sứ quán Nga tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã trưng bày một khẩu hiệu khổng lồ với dòng chữ tiếng Nga: "Победа будет за нами" (Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta).

Sáng 21/2, khẩu hiệu do Đại sứ quán Nga treo có thể nhìn thấy rõ từ quảng trường trước Nhà thờ Giám lý Chungdong số 1. Tấm băng rôn dài khoảng 15 mét, đặt trên nền quốc kỳ ba màu của Nga.

Khẩu hiệu Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta trên tòa nhà Đại sứ quán Nga tại Hàn Quốc
Khẩu hiệu "Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta" được treo trên tòa nhà Đại sứ quán Nga tại Hàn Quốc. Ảnh: GI

Khẩu hiệu này từng được sử dụng rộng rãi tại Liên Xô trong Thế chiến II và gần đây xuất hiện như biểu tượng của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine.

Chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu gỡ bỏ biểu ngữ vì lo ngại làm tổn thương dư luận và gây căng thẳng với Đại sứ quán Ukraine gần đó, nhưng bị từ chối. Do Công ước Vienna quy định quyền bất khả xâm phạm của cơ quan ngoại giao, Seoul hiện không thể cưỡng chế gỡ bỏ.

Căng thẳng giữa Nga và Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh Seoul được cho là đang cân nhắc tham gia sáng kiến ​​Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) do NATO phát động, theo đó các đồng minh có thể cung cấp vũ khí của Mỹ cho Kiev.

Trước đây, Hàn Quốc đã cũng tham gia các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu chống lại Nga, cũng như viện trợ nhân đạo và tài chính cho Kiev. Tuy nhiên, Hàn Quốc tránh cung cấp vũ khí trực tiếp cho Ukraine theo chính sách không cung cấp vũ khí cho các quốc gia đang có xung đột vũ trang.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Nga sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp trả đũa, bao gồm cả các biện pháp bất đối xứng, nếu Seoul tham gia chương trình PURL.

"Điều này chắc chắn sẽ gây ra thiệt hại không thể khắc phục đối với quan hệ giữa Nga và Cộng hòa Hàn Quốc, và phá hủy triển vọng khôi phục đối thoại mang tính xây dựng trên Bán đảo Triều Tiên. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ buộc phải sử dụng quyền trả đũa, bao gồm cả các biện pháp bất đối xứng", bà Zakharova nói.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: